Tin mới
4
Phim Đóa Hoa Mong Manh làm lễ ra mắt tại Thành phố Hồ Chí Minh
Tối 11/4/2024 tại Thành phố Hồ Chí Minh, bộ phim Đóa Hoa Mong Manh tổ chức lễ công chiếu tại cụm rạp BHD Star Thảo Điền (Tầng 5, TTTM Vincom Mega Mall, 159 XL Hà Nội, Thảo Điền, TP Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh). Đây cũng là một hoạt động trong nằm khuôn khổ LHP quốc tế TPHCM lần thứ nhất (HIFF 2024) đang diễn ra từ ngày 6 đến 13/4.
5
Đạo diễn Lý Hải, tỉ mỉ đến từng chi tiết bối cảnh Lật Mặt 7
Đạo diễn Lý Hải, nổi tiếng là nhà làm phim chú trọng đến tính chân thực, tỉ mỉ đến từng chi tiết trong việc tạo dựng và tìm kiếm bối cảnh quay. Hậu trường kỳ công của Lật Mặt 7: Một Điều Ước, một lần nữa, cho thấy mức độ đầu tư và sự tìm tòi nghiên cứu chưa từng có trong điện ảnh Việt.
Ảnh
'Lật mặt 7' lộ diện dàn diễn viên khủng
Chiều ngày 08/12/2023 tại Chloe Gallery, ekip “Lật mặt 7” đã có buổi ra mắt dàn diễn viên phim. Với tổng số xấp xỉ 50 diễn viên, “Lật mặt 7” cũng là dự án đạt kỷ lục về đội ngũ diễn viên tham gia đông nhất từ trước đến nay của thương hiệu.

sunwin | sunwin

9 minh tinh sở hữu nhiều đề cử Oscar nhất lịch sử

Đăng bởi Tôi Là Sao | 2015-02-20 03:02

Meryl Streep, Katharine Hepburn, Bette Davis… là những nữ diễn viên huyền thoại sở hữu nhiều đề cử Oscar nhất trong lịch sử giải thưởng danh giá này.


Jessica Lange: Ngôi sao của loạt phim truyền hình kinh dị American Horror Story từng có 6 đề cử Oscar trong sự nghiệp. Ngay trong lần đầu tiên có được vinh dự này, bà lên ngôi tại hạng mục Nữ diễn viên phụ xuất sắc với bộ phim Tootsie vào năm 1983. Trong lần gần nhất được Viện hàn lâm trao cơ hội vào năm 1995, Jessica Lange thắng giải Nữ diễn viên chính xuất sắc với bộ phim Blue Sky.


Maggie Smith: Cũng có 6 đề cử Oscar với hai lần giành thắng lợi là nữ diễn viên kỳ cựu Maggie Smith. Hai tượng vàng Oscar trong sự nghiệp của bà đều nằm ở hạng mục Nữ diễn viên phụ xuất sắc.


Greer Garson: Ngôi sao của kỷ nguyên vàng Hollywood từng 7 lần tranh giải Oscar, đều tại hạng mục Nữ diễn viên chính xuất sắc. Tuy nhiên, bà chỉ có đúng một lần được xướng tên chiến thắng với bộ phim Mrs. Miniver vào năm 1943.


Jane Fonda: Nữ diễn viên từ sang Hà Nội để phản đối cuộc chiến tranh Việt Nam hồi thập niên 1970 cũng có tổng cộng 7 đề cử Oscar trong sự nghiệp. Jane Fonda, hay còn có biệt danh là “Jane Hà Nội”, giành chiến thắng hai lần đều tại hạng mục Nữ diễn viên chính xuất sắc với Klute (1972) và Coming Home (1979).


Ingrid Bergman: Mỹ nhân đến từ đất nước Thụy Điển cũng có 7 đề cử Oscar trong sự nghiệp, nhưng bà là một trong sáu diễn viên hiếm hoi từng giành được nhiều hơn 3 tượng vàng từ Viện hàn lâm. Ingrid Bergman thắng giải Nữ diễn viên chính xuất sắc với Gaslight năm 1945 và Anastasia năm 1957. Sau đó, đến năm 1975, bà nhận giải Nữ diễn viên phụ xuất sắc với Murder on the Orient Express.


Geraldine Page: Trong suốt sự nghiệp trải dài hơn ba thập kỷ, nữ diễn viên huyền thoại Geraldine Page có đến 8 đề cử Oscar. Song, phải tới lần cuối cùng được trao cơ hội, bà mới có thể cầm trên tay tượng vàng ở hạng mục Nữ diễn viên chính xuất sắc với bộ phim The Trip to Bountiful vào năm 1986.


Bette Davis: Một ngôi sao khác của kỷ nguyên vàng Hollywood là Bette Davis từng có đến 10 cơ hội tranh tài về diễn xuất tại Oscar. Tuy nhiên, huyền thoại này lại chỉ có hai lần giành chiến thắng, đều diễn ra ở hạng mục Nữ diễn viên chính xuất sắc với Dangerous năm 1936 và Jezebel năm 1939.


Katharine Hepburn: Cho đến nay, huyền thoại Katharine Hepburn vẫn là diễn viên duy nhất trong lịch sử sở hữu 4 chiến thắng tại Oscar từ tổng cộng 10 lần được đề cử. Bà lên ngôi tại hạng mục Nữ diễn viên chính xuất sắc ngay trong lần đầu tiên nhận đề cử với bộ phim Morning Glory vào năm 1934. Bà có thêm ba chiến thắng nữa cũng đều ở hạng mục này với các phim Guess Who’s Coming to Dinner (1968), The Lion in Winter (1969) và On Golden Pond (1982).


Meryl Streep: Tranh tài ở hạng mục Nữ diễn viên phụ xuất sắc năm nay với bộ phim ca vũ nhạc Into the Woods, Meryl Streep có đề cử Oscar thứ 19 trong sự nghiệp, một kỷ lục vô tiền khoáng hậu trong làng diễn viên ngay cả đối với những đồng nghiệp nam giới. Bà có 3 lần được mang tượng vàng về nhà sau khi lễ trao giải khép lại. Đó là vào các năm 1980 với Kramer vs. Kramer cho Nữ diễn viên phụ xuất sắc; 1983 với Sophie’s Choice và 2012 với The Iron Lady đều cho Nữ diễn viên chính xuất sắc.

6 nữ diễn viên khác cũng từng có 6 đề cử Oscar trong sự nghiệp, nhưng mới chỉ một lần giành chiến thắng, gồm Ellen Burtysn, Judi Dench, Vannesa Redgrave, Norma Shearer, Sissy Spacek và Kate Winslet.

Deborah Kerr, Thelma Ritter và Glenn Close là những diễn viên chưa từng một lần được sở hữu tượng vàng dù cũng có 6 lần lọt vào vòng đề cử cuối cùng.

 Theo Zing.vn

Xem tiếp :

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục xin gửi về:
bientap@2isao.com

loading...


Viết bình luận