Tin mới
Ảnh
Ca sĩ có thẻ đen quyền lực
Theo SCMP, để sở hữu thẻ đen nhiều đặc quyền, các ngôi sao Kpop phải có trong tay khối tài sản khoảng 16 triệu USD, chi tiêu trung bình 120.000 USD/năm.

sunwin | sunwin

8 idol Hàn từng suy sụp vì trầm cảm

Đăng bởi Tôi Là Sao | 2015-02-28 05:02

Để luôn giữ được vẻ hoàn hảo, nhiều thần tượng Hàn đã phải giấu nước mắt phía sau nụ cười mà fan nhìn thấy.


G-Dragon từng rơi nước mắt trên truyền hình, kể về nỗi đau khổ sau khi ca khúc do anh sáng tác Heartbreaker dính nghi án đạo nhạc. Anh lẩn tránh tất cả, bao gồm bố mẹ và bạn bè. "Tôi không làm gì sai trái, nhưng tôi cảm thấy như thể mình là tội phạm. Tôi đã bị trầm cảm một thời gian dài", trưởng nhóm cá tính của Big Bang tâm sự.


Suzy, biểu tượng tình đầu quốc dân của Hàn Quốc, tưởng chừng như có cuộc sống hoàn hảo đáng mơ ước trong mắt người hâm mộ. Cô có sắc đẹp, tài năng, danh tiếng, và tình yêu của công chúng.


Nhưng trong show Healing Camp (2013), một mẩu của nhóm miss A đã tiết lộ về căn bệnh tâm lý của mình. Cô cho biết: "Tôi bị mắc bệnh như trầm cảm, và từng có lúc tôi không thể nói với bất cứ ai về nó. Thậm chí tôi còn bắt đầu nghĩ mình chẳng sống nổi đến ngày mai. Một hôm, tôi chat với một người bạn, cùng cười trước một câu chuyện hài, và tôi bất ngờ bật khóc".


Jo Kwon (2AM) được yêu thích trong các show truyền hình tạp kỹ nhờ tính cách tươi sáng, dí dỏm. Fan của anh đã rất ngạc nhiên khi phát hiện ra, Jo Kwon đã bị trầm cảm nặng nề trong suốt 8 năm làm thực tập sinh vì áp lực thành công.


Ngoài Jo Kwon, một thành viên khác của 2AM cũng từng bị stress là Jinwoon. Sau một tour lưu diễn ở Mỹ cùng nhóm, Jinwoon đã không thể ngủ ngon trong vòng một tháng. Anh chàng cũng không hề muốn gặp gỡ ai.


Khi chương trình nổi tiếng Running Man mới bắt đầu, Lizzy (After School) được mời làm người chơi cố định. Sau khi cô rời chương trình, truyền thông đưa tin cô chỉ là khách mời, chứ chưa bao giờ được xếp vào danh sách thành viên cố định. Lizzy đã vô cùng thất vọng và cảm thấy suy sụp vì điều này.


Năm 2008, T.O.P (Big Bang) đột ngột nhập viện, làm dấy lên tin đồn anh uống thuốc tự tử. Anh chàng ca sĩ kiêm diễn viên tài năng nhanh chóng xuất viện ngay sau đó một ngày. Công ty quản lý cho biết sức khỏe  "gà cưng" chỉ bị suy sụp vì làm việc quá nhiều.


Baro (B1A4) từng tâm sự về nỗi ám ảnh sau khi bộ phim mà anh tham gia, Reply 1994, kết thúc. Anh chàng gắn bó với dàn diễn viên trong đoàn làm phim tới mức rơi vào trạng thái suy sụp vì ít có dịp gặp gỡ mọi người do tất cả đều bận việc riêng.


Năm 2010, Heechul khóc nức nở trên sân khấu Super Show tại Bắc Kinh. Fan tin rằng đó là những giọt nước mắt xúc động khi anh nhớ tới cựu thành viên người Trung Quốc Hangeng, người đã rời Super Junior bằng một đơn kiện ầm ĩ hồi năm 2009.


Khi còn ở trong Super Junior, Hangeng (trái) ở chung phòng ký túc xá và là người bạn thân thiết của Heechul. Vì vậy, lúc Hangeng rời nhóm, Heechul đã tự khóa mình trong thế giới riêng, chỉ làm bạn với mèo, và không lên sân khấu trong suốt 3 tháng. Dần dần, các thành viên khác, đặc biệt là Eunhyuk, đã động viên anh vượt qua cú sốc.

Theo Zing.vn

Xem tiếp :

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục xin gửi về:
bientap@2isao.com

loading...


Viết bình luận