Tin mới
1
Nam sinh tử vong dưới hố công trình
Nhóm học sinh trường THCS Đông Hương rủ nhau ra hồ nước đang xây dựng chơi đùa, hai bé xuống tắm thì sa vào hố sâu khiến một em tử nạn
5
'Chiến binh' 4 tuổi vượt qua ung thư
Bé Cơ, 4 tuổi, trải qua 8 tháng chiến đấu với bệnh ung thư nguyên bào thần kinh giai đoạn 4 di căn, nay hồi phục kỳ diệu sau ca ghép tế bào gốc
Ảnh
Bản làng tan hoang sau lũ quét
Hàng chục ngôi nhà ở xã Hồ Bốn, huyện Mù Cang Chải bị lũ quét cuốn sập, đường sá ngập đất đá, quốc lộ chia cắt

sunwin | sunwin

Nam sinh tử vong dưới hố công trình

Nhóm học sinh trường THCS Đông Hương rủ nhau ra hồ nước đang xây dựng chơi đùa, hai bé xuống tắm thì sa vào hố sâu khiến một em tử nạn

79 người chết do tai nạn giao thông trong 4 ngày nghỉ lễ

Đăng bởi Tôi Là Sao | 2018-05-02 12:05

Dịp nghỉ lễ 30/4-1/5, hơn 100 vụ tai nạn giao thông xảy ra, trung bình mỗi ngày có 20 người thiệt mạng. Tình trạng ùn tắc xảy ra nghiêm trọng tại nhiều tuyến đường.

Chiều 1/5, Chánh văn phòng Ủy ban ATGT Quốc gia Nguyễn Trọng Thái, cho biết 4 ngày nghỉ lễ, toàn quốc xảy ra hơn 100 vụ tai nạn giao thông làm 79 người chết và gần 80 nạn nhân bị thương.

Riêng ngày cuối đợt nghỉ, cơ quan chức năng ghi nhận cả nước xảy ra 37 vụ tai nạn, làm chết 27 người và 33 người bị thương. Theo thống kê, các chỉ số thương vong tăng lên từng ngày.

79 nguoi chet do tai nan giao thong trong 4 ngay nghi le hinh anh 1
Số người chết và bị thương do tai nạn tăng lên từng ngày. Ảnh: Hoàng Lam.

Theo ông Nguyễn Trọng Thái, nhu cầu vận tải và mật độ phương tiện tăng rất cao làm tăng nguy cơ ùn tắc giao thông. Đặc biệt trong ngày đầu, một số quốc lộ, đường vành đai, cửa ngỏ thành phố lớn như Hà Nội, TP.HCM xảy ra ùn tắc khá nghiêm trọng.

Đợt nghỉ năm nay, CSGT đường bộ xử lý trên 25.000 trường hợp vi phạm giao thông, phạt hành chính gần 14 tỷ đồng và tạm giữ 4.500 phương tiện vi phạm.

Ngoài ra, Ủy ban ATGT Quốc gia nhận hơn 140 cuộc gọi và tin nhắn từ người dân. Nội dung phản ánh chủ yếu về tình trạng chở quá số người, nhồi nhét khách, thu tiền quá giá vé quy định, tập trung chủ yếu các tuyến từ Hà Nội - Thanh Hóa, Nghệ An, Ninh Bình, Phú Thọ, Yên Bái.

Theo đánh giá của Ủy ban ATGT, tai nạn giao thông trong 4 ngày nghỉ giảm sâu cả 3 tiêu chí so với cùng kỳ 2017; không xảy ra vụ việc đặc biệt nghiêm trọng.

Tuy nhiên, đơn vị này cho hay tình trạng xe khách chở quá số người quy định diễn ra nhiều trong ngày đầu và ngày cuối kỳ nghỉ, nhất là các tuyến Hà Nội -Thanh Hóa, Nghệ An; còn xảy ra hiện tượng ôtô đón trả khách trái quy định trên các tuyến đường cao tốc, chưa được các lực lượng chức năng kiểm tra, xử lý triệt để.

Bên cạnh đó, phần lớn người điều khiển xe máy tham gia giao thông vẫn cố tình vi phạm các lỗi phổ biến như nồng độ cồn, quá tốc độ, không đội mũ bảo hiểm, đi sai làn đường...

Theo zing.vn

Xem tiếp :

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục xin gửi về:
bientap@2isao.com

loading...


Viết bình luận