Tin mới
Ảnh
Bản làng tan hoang sau lũ quét
Hàng chục ngôi nhà ở xã Hồ Bốn, huyện Mù Cang Chải bị lũ quét cuốn sập, đường sá ngập đất đá, quốc lộ chia cắt

sunwin | sunwin

7 giả thiết về sự mất tích bí ẩn của MH370

Đăng bởi Tôi Là Sao | 2015-03-04 01:03

Một số giả thiết cho rằng máy bay của Malaysia Airlines mang số hiệu MH370 bị khủng bố hoặc đáp xuống một hòn đảo trên Ấn Độ Dương.


Người dân cầu nguyện cho chuyến bay MH370 và đắp dòng chữ: "Điều kỳ diệu sẽ xảy ra". Ảnh: Reuters

Gần một năm trôi qua nhưng tung tích của máy bay mang số hiệu MH370 vẫn là ẩn số. Chiếc Boeing 777 của hãng Hàng không Malaysia chở 239 hành khách và phi hành đoàn trong hành trình từ Kuala Lumpur tới Bắc Kinh đã biến mất một cách bí ẩn ngày 8/3/2014.

Chiến dịch tìm kiếm quy mô lớn nhất và tốn kém nhất trong lịch sử do Australia dẫn đầu đã diễn ra tại vùng biển được cho là nơi máy bay rơi, song đến nay người ta chưa tìm được một bằng chứng chắc chắn nào. Nhiều chuyên gia và các hãng truyền thông đưa ra các giả thiết về vụ mất tích bí ẩn của MH370.

Bị bắn nhầm

Theo Telegraph, với giả thiết này, MH370 có thể bị bắn nhầm trong một cuộc tập trận chung giữa Mỹ và Thái Lan tại Biển Đông. Giả thiết này được đề cập trong cuốn sách "Flight MH370: The Mystery" (Chuyến bay MH370: Những bí ẩn) của tác giả người Anh Nigel Cawthorne.

Cuốn sách miêu tả máy bay Malaysia Airlines mất tích là "bí ẩn lớn nhất kể từ sau vụ thủy thủ trên tàu Mary Celeste biến mất hồi cuối thế kỷ 19". Người nhà hành khách chỉ trích cuốn sách vì cho rằng giả thiết không có căn cứ và vô nghĩa.

Quân đội Mỹ bắn MH370 vì máy bay sắp tấn công nước này theo kiểu 11/9

Theo cựu lãnh đạo hãng hãng Proteus của Pháp Marc Dugain, người tham gia điều tra vụ MH370 mất tích, máy bay của Malaysia Airlines bị chiến đấu cơ của Mỹ bắn rơi. Theo ông, vì quan ngại rằng phi cơ đã bị không tặc kiểm soát và chuẩn bị tấn công một căn cứ quân sự Mỹ ở đảo Diego Garcia của Anh trên Ấn Độ Dương theo kiểu 11/9, máy bay đã bị bắn hạ.

Ông Dugain cho France Inter hay, một nhân viên tình báo Anh đã cảnh báo ông không nên điều tra vụ mất tích. Ông cho biết thêm, cư dân của đảo Maldives, gần Diego Garcia, nói với ông rằng họ nhìn thấy MH370 bay ở độ cao thấp, Independent đưa tin.

Đáp xuống một hòn đảo của Anh

Vụ mất tích kéo theo đồn đoán rằng phi cơ đã hạ cánh xuống Diego Garcia, một hòn đảo của Anh ở Ấn Độ Dương, nơi một căn cứ quân sự Mỹ đóng quân.

Quan chức Mỹ bác bỏ giả thiết trên. "Không có bằng chứng cho thấy MH370 hạ cánh gần Maldives hoặc Diego Garcia. MH370 không hạ cánh tại Diego Garcia", quan chức của Đại sứ quán Mỹ tại Malaysia khẳng định với báo The Star.

Mặc dù Mỹ bác bỏ nhưng một số người Trung Quốc vẫn tin vào giả thiết trên. He Xin, một blogger, cho rằng sự biến mất của MH370 nằm trong kế hoạch của CIA để kiểm soát một số nhân vật hoặc vật dụng đặc biệt được chuyên chở trên chuyến bay. He cho rằng máy bay bị ép hạ cánh tại Diego Garcia. Do đó, người nhà hành khách vẫn thấy chuông điện thoại reo nhiều giờ sau khi phi cơ biến mất. 

Tại hòn đảo của Anh, máy bay của Malaysia Airlines "bị tháo dỡ trước khi bị đốt và khiêng xuống biển", He nói. Tuy nhiên, cũng giống như nhiều người khác, blogger này không đưa ra được bằng chứng.

Âm mưu tự sát

Một số người còn đề cập đến khả năng phi công có ý định tự sát. Tuy nhiên, các nhà điều tra chưa đưa ra bất kỳ bằng chứng nào cho thấy cơ trưởng Zaharie Ahmad Shah hay cơ phó Fariq Abdul Hamid có kế hoạch tự kết liễu cuộc đời, Mirror đưa tin.

John Brennan, một nhân vật cấp cao của Cục tình báo trung ương Mỹ (CIA), trả lời Daily Mail khi được hỏi về khả năng trên: "Tôi cho rằng bạn không thể đưa ra bất kỳ lý do nào".

Phần tử khủng bố trên máy bay

Kể từ khi MH370 biến mất ngày 8/3/2014, không tổ chức khủng bố nào nhận trách nhiệm. Tuy nhiên, một số người vẫn tin vào giả thiết các phần tử khủng bố xuất hiện trên máy bay và điều khiển phi cơ lao xuống biển.

Người ta nghĩ đến 2 hành khách mang hộ chiếu giả là tác giả của âm mưu. Phi công David Learmount kiêm nhà báo về an toàn các chuyến bay của tạp chí Flight Global nhận định: "Điều gì đó đã xảy ra và phi công không thông báo với mọi người. Tại sao? Thật lạ khi phi công không thể liên lạc với trạm kiểm soát không lưu trong khi họ có nhiều thời gian".

Ông Learmount cũng đặt ra câu hỏi liệu các phần tử khủng bố có đặt bom trên máy bay hay không? Câu hỏi của Learmount chưa có câu trả lời vì nhà chức trách chưa tìm ra bằng chứng về việc có bom trên MH370.

Vũ khí bí ẩn

Mike Adams, người lập trang Natural News và nổi tiếng với những bài viết kỳ quặc, cho rằng một loại vũ khí siêu nhiên, bí ẩn đã khiến MH370 mất tích, Telegraph đưa tin.

"Sẽ có những điều rất đáng kinh ngạc mà bạn chưa biết về chuyến bay MH370 của Malaysia Airlines", ông Adams viết sau khi máy bay mất tích 2 ngày.

Adams cho rằng MH370 không bị không tặc tấn công hoặc nổ giữa không trung mà có thể "một vũ khí mới, bí ẩn và có sức mạnh đã khiến phi cơ bay khỏi bầu trời mà không để lại bằng chứng". Người đàn ông này viết thêm: "Nếu một loại vũ khí với khả năng siêu phàm như vậy tồn tại thì người đang sở hữu nó sẽ thống trị các quốc gia trên trái đất với sức mạnh quân sự đáng sợ tới mức khó tưởng tượng".

CIA giấu thông tin về số phận MH370

Cựu Thủ tướng Malaysia Mahathir Mohamad cho rằng CIA biết MH370 đang ở đâu nhưng không chia sẻ với chính phủ Malaysia. Theo tờ SMH của Australia, ông Mohamad cho rằng việc tìm kiếm MH370 chỉ tốn tiền và thời gian. Theo chính trị gia 88 tuổi này, vụ MH370 biến mất ngày 8/3 "hầu như không giống bất kỳ một tai nạn máy bay nào do hết nhiên liệu bình thường" và "Thật không công bằng khi Malaysia Airlines và chính phủ Malaysia phải chịu trách nhiệm về vụ mất tích".

Theo Zing.vn

Xem tiếp :

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục xin gửi về:
bientap@2isao.com

loading...


Viết bình luận