Tin mới
3
Mưa đá ở Yên Bái, Sơn La, Nghệ An
Sau cơn giông lốc, mưa đá rơi xối xả khoảng 15-20 phút ở hàng loạt huyện thị của tỉnh Yên Bái, Sơn La, Nghệ An với hạt đá to bằng đầu ngón tay
4
Nam sinh tử vong dưới hố công trình
Nhóm học sinh trường THCS Đông Hương rủ nhau ra hồ nước đang xây dựng chơi đùa, hai bé xuống tắm thì sa vào hố sâu khiến một em tử nạn
Ảnh
Bản làng tan hoang sau lũ quét
Hàng chục ngôi nhà ở xã Hồ Bốn, huyện Mù Cang Chải bị lũ quét cuốn sập, đường sá ngập đất đá, quốc lộ chia cắt

sunwin | sunwin

Mưa đá ở Yên Bái, Sơn La, Nghệ An

Sau cơn giông lốc, mưa đá rơi xối xả khoảng 15-20 phút ở hàng loạt huyện thị của tỉnh Yên Bái, Sơn La, Nghệ An với hạt đá to bằng đầu ngón tay
Nam sinh tử vong dưới hố công trình

Nhóm học sinh trường THCS Đông Hương rủ nhau ra hồ nước đang xây dựng chơi đùa, hai bé xuống tắm thì sa vào hố sâu khiến một em tử nạn

6 người nhập viện khi sưởi ấm bằng than củi

Đăng bởi Tôi Là Sao | 2017-12-30 02:12

6 người trong hai gia đình ở Hà Tĩnh đốt than củi sưởi ấm trong phòng kín, bị nhiễm khí độc CO phải nhập viện cấp cứu.

Ngày 30/12, thông tin từ Bệnh viện đa khoa Hà Tĩnh cho biết đang điều trị 2 trường hợp bị ngộ độc khí CO do dùng than củi sưởi ấm khi ngủ.

Một ngày trước, khoa cấp cứu chống độc bệnh viện này tiếp nhận bệnh nhân Nguyễn Tiến Tình (45 tuổi, trú xã Kỳ Khang, huyện Kỳ Anh) nhập viện trong tình trạng hôn mê, tím tái toàn thân, huyết áp tụt và bệnh nhân Nguyễn Thị Cúc (67 tuổi, trú xã Cẩm Quang, Cẩm Xuyên) bị hôn mê do ngộ độc khí CO.

6 nguoi nhap vien khi suoi am bang than cui hinh anh 1
Bệnh nhân nhập viện cấp cứu do nhiễm khí độc CO. Ảnh: H.D.

Người nhà bệnh nhân Tình cho biết, tối 28/12, do trời rét nên ba người trong gia đình đốt than củi sưởi ấm. Sáng hôm sau, hàng xóm đến gọi nhưng không thấy ai trả lời, phá cửa vào họ phát hiện vợ và con anh Tình nằm hôn mê trên giường, riêng anh này nằm bất động dưới nhà, sùi bọt mép.

Cả 3 được đưa vào bệnh viện thị xã Kỳ Anh cấp cứu. Tại đây, vợ và con anh Tình được cấp cứu qua cơn nguy kịch, còn anh Tình được chuyển lên Bệnh viện đa khoa Hà Tĩnh điều trị.

Tại xã Cẩm Quang (huyện Cẩm Xuyên), tối 28/12 do con dâu sinh nên bà Nguyễn Thị Cúc (67 tuổi) đốt than củi sưởi ấm. Rạng sáng, người thân phát hiện bà Cúc cùng con dâu và cháu bất tỉnh nên đưa vào bệnh viện cấp cứu.

Theo các bác sĩ, riêng bệnh nhân Tình đang phải thở máy, chụp CT phát hiện có tổn thương sọ não nên phải điều trị dài ngày, những người còn lại đã dần ổn định, có thể xuất viện trong vài ngày tới.

Than củi cháy trong điều kiện thiếu không khí sẽ sinh ra loại khí cực độc CO (carbon monoxide). Đây là chất khí không màu, không mùi, có khả năng khuếch tán mạnh, khi bị nhiễm độc thường rất khó nhận biết, những người hít phải sẽ bị nhiễm độc rất nhanh dẫn đến ngạt, hôn mê sâu và có nguy cơ tử vong rất cao.

Những người như trẻ nhỏ, phụ nữ mang thai, người cao tu

Theo zing.vn

Xem tiếp :

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục xin gửi về:
bientap@2isao.com

loading...


Viết bình luận