Tin mới
2
Phim Đóa Hoa Mong Manh làm lễ ra mắt tại Thành phố Hồ Chí Minh
Tối 11/4/2024 tại Thành phố Hồ Chí Minh, bộ phim Đóa Hoa Mong Manh tổ chức lễ công chiếu tại cụm rạp BHD Star Thảo Điền (Tầng 5, TTTM Vincom Mega Mall, 159 XL Hà Nội, Thảo Điền, TP Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh). Đây cũng là một hoạt động trong nằm khuôn khổ LHP quốc tế TPHCM lần thứ nhất (HIFF 2024) đang diễn ra từ ngày 6 đến 13/4.
3
Đạo diễn Lý Hải, tỉ mỉ đến từng chi tiết bối cảnh Lật Mặt 7
Đạo diễn Lý Hải, nổi tiếng là nhà làm phim chú trọng đến tính chân thực, tỉ mỉ đến từng chi tiết trong việc tạo dựng và tìm kiếm bối cảnh quay. Hậu trường kỳ công của Lật Mặt 7: Một Điều Ước, một lần nữa, cho thấy mức độ đầu tư và sự tìm tòi nghiên cứu chưa từng có trong điện ảnh Việt.
4
Các con của vợ chồng Lý Hải Minh Hải bất ngờ xuất hiện trong trailer Lật Mặt 7
Hành trình 9 năm của "Lật Mặt" được đánh dấu bằng sự ra mắt của tác phẩm mới nhất mang tên Lật Mặt 7: Một Điều Ước. Ra mắt màn ảnh rộng vào dịp Lễ 30.04.2024, bộ phim hứa hẹn đem đến luồng gió mới cho cả thương hiệu khi kể một câu chuyện tình cảm gia đình mang đậm dấu ấn cá nhân từ đạo diễn tài ba Lý Hải. Trailer mới “trình làng” như cuốn băng tua nhanh những lát cắt cuộc đời của mỗi thành viên trong gia đình bà Hai.
5
Gia đình Lý Hải - Minh Hà được thể hiện trọn vẹn trong Lật Mặt 7
Thời điểm hiện tại sự trở lại của Lý Hải với Lật Mặt 7: Một Điều Ước đang rất được trông chờ. Bên cạnh phần cốt truyện hiếm hoi hướng đến yếu tố tình thân và sự đong đầy cảm xúc, Lật Mặt 7: Một Điều Ước còn đánh dấu lần đầu tiên cả 4 bé nhà Lý Hải - Minh Hà là Rio, Cherry, Sunny và Mio đều góp mặt trong dự án.
Ảnh
'Lật mặt 7' lộ diện dàn diễn viên khủng
Chiều ngày 08/12/2023 tại Chloe Gallery, ekip “Lật mặt 7” đã có buổi ra mắt dàn diễn viên phim. Với tổng số xấp xỉ 50 diễn viên, “Lật mặt 7” cũng là dự án đạt kỷ lục về đội ngũ diễn viên tham gia đông nhất từ trước đến nay của thương hiệu.

sunwin | sunwin

Phim Đóa Hoa Mong Manh làm lễ ra mắt tại Thành phố Hồ Chí Minh

Tối 11/4/2024 tại Thành phố Hồ Chí Minh, bộ phim Đóa Hoa Mong Manh tổ chức lễ công chiếu tại cụm rạp BHD Star Thảo Điền (Tầng 5, TTTM Vincom Mega Mall, 159 XL Hà Nội, Thảo Điền, TP Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh). Đây cũng là một hoạt động trong nằm khuôn khổ LHP quốc tế TPHCM lần thứ nhất (HIFF 2024) đang diễn ra từ ngày 6 đến 13/4.
Đạo diễn Lý Hải, tỉ mỉ đến từng chi tiết bối cảnh Lật Mặt 7

Đạo diễn Lý Hải, nổi tiếng là nhà làm phim chú trọng đến tính chân thực, tỉ mỉ đến từng chi tiết trong việc tạo dựng và tìm kiếm bối cảnh quay. Hậu trường kỳ công của Lật Mặt 7: Một Điều Ước, một lần nữa, cho thấy mức độ đầu tư và sự tìm tòi nghiên cứu chưa từng có trong điện ảnh Việt.

4 mảnh đời xa quê lận đận của "Những cô gái trong thành phố"

Đăng bởi Tôi Là Sao | 2018-12-26 10:12

Trong phim, bốn cô gái trong xóm trọ nghèo đều là người nông thôn lên thành phố lập nghiệp. Họ phải đối mặt với những trắc trở trong công việc, cùng sự éo le trong tình yêu.

Mới lên sóng hai tập đầu tiên, Những cô gái trong thành phố đã gây được ấn tượng cho khán giả. Phim xoay quanh số phận của 4 cô gái trẻ từ những vùng quê nghèo lên thành phố với khát vọng đổi đời. Tuy nhiên, đô thị trong mắt những cô gái ấy chỉ là một giấc mộng phồn hoa, trong khi thực tế trước mắt xù xì và gai góc hơn nhiều.

Ngay từ trailer của bộ phim, Cúc (Thu Trang) đã phải bật khóc: “Sao mà cuộc sống khó khăn quá, chẳng lẽ mình muốn yên ổn kiếm tiền để nuôi sống gia đình lại khó thế hay sao?”.

Những cô gái trong thành phố mở đầu với cảnh chia tay của mẹ con Cúc. Cúc là mẹ đơn thân có một cô con gái nhỏ ở quê cùng mẹ già. Cô tranh thủ về quê giúp mẹ, đến ngày phải lên thành phố đi làm, Bống - con gái Cúc - bịn rịn khóc vì không muốn rời xa vòng tay mẹ.

4 manh doi xa que lan dan cua 'Nhung co gai trong thanh pho' hinh anh 1
Vì mưu sinh, Cúc phải xa con lên thành phố.

Người Bắc kẻ Nam, người tới từ miền Trung, những mảnh ghép số phận khác biệt cùng tập hợp lại nơi xóm trọ nghèo. Tất cả đều có điểm chung là phải xa quê hương, xa gia đình vì cuộc sống mưu sinh. Đây chính là cảnh ngộ chung của nhiều người con xa quê, phải thuê trọ trên thành phố đông đúc ồn ào. Mỗi dịp Tết về, tất cả lại lặng mình trong nỗi mong nhớ được trở về quê mẹ.

4 manh doi xa que lan dan cua 'Nhung co gai trong thanh pho' hinh anh 2
Tình người ấm áp vơi nỗi buồn xa quê.

Nhiều khán giả đã để lại những bình luận đồng cảm dưới trailer của bộ phim. Một người chia sẻ: “Bộ phim làm tôi nhớ lại những ngày tháng xa quê, xa bố mẹ đi đến một nơi đất khách làm việc. Cuộc đời thật khó khăn”.

Thông qua việc khắc họa số phận nghiệt ngã của bốn cô gái trẻ, phim thể hiện những mặt tối của xã hội, đồng thời làm sáng lên tình thân giữa con người không cùng máu mủ. Rời xa chốn thôn dã bình yên, những người trẻ đối mặt với những áp lực cám dỗ của cuộc sống thành thị. Người may mắn tìm được hạnh phúc, người lại không vượt qua được những cạm bẫy để rồi sa ngã.

Mai (Lương Thanh) mới 18 tuổi - độ tuổi đẹp nhất của người con gái - chỉ vì gánh nặng gia đình mà phải theo Ly (Thúy An) đi tiếp khách. Tùng (Bình An), chàng trai mà Mai dành cả thanh xuân để yêu thương, thốt ra những câu nói xé lòng: “Anh sẽ xóa bỏ hết tất cả quá khứ của em, nhưng anh không thể nào chấp nhận việc người yêu mình vào nhà nghỉ để phục vụ, mua vui cho đàn ông”.

4 manh doi xa que lan dan cua 'Nhung co gai trong thanh pho' hinh anh 3
Chốn đô thị đầy rẫy những cám dỗ và hiểm nguy.

Không phải ai cũng yếu đuối như Mai, Trúc (Mai Anh) mạnh mẽ quật cường dám đứng lên đương đầu với những bất công trong cuộc sống, vạch trần âm mưu của lão quản đốc và bà trưởng chuyền. Thế nhưng, cuộc sống cũng không hề trả lại cho cô trái ngọt. Chuyện tình của Trúc và Bách - ông bố trẻ đơn thân đồng thời là ông chủ của cô - cũng tan vỡ trong những đối lập về suy nghĩ.

Hay như Lan (Kim Oanh), người con gái Quảng Trị vô tư, trong trẻo đã cảm hóa được trái tim sắt đá của gã đồ tể tù tội Lâm (Công Lý). Hai người từng muốn bỏ lại tất cả xô bồ của cuộc sống thành thị để tìm về chốn thôn quê bình yên. Khán giả không khỏi bùi ngùi trước câu hỏi nghẹn ngào Lâm nói với Lan: “Nếu như có một nơi, Lan có thể thoải mái trồng cây, chăn nuôi, cô có muốn đi không?”

4 manh doi xa que lan dan cua 'Nhung co gai trong thanh pho' hinh anh 4
Những người con xa quê đến cuối cùng chỉ có một ước muốn nhỏ nhoi: bình yên.

Thông qua một vài tình tiết nổi bật mà nhà sản xuất hé lộ, Những cô gái trong thành phố hứa hẹn lay động nhiều khán giả bằng những cảm xúc và câu chuyện chân thật về cuộc đời sóng gió những người phụ nữ xa quê. Phim phát sóng lúc 21h trên VTV3 thứ tư và thứ năm hàng tuần.

Theo zing.vn

Xem tiếp :

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục xin gửi về:
bientap@2isao.com

loading...


Viết bình luận