Tin mới
3
Nữ ca sĩ Phi Phi qua đời khi đang biểu diễn
Nữ ca sĩ người Trung Quốc khi đang biểu diễn trong tiệc sinh nhật bất ngờ ngã xuống rồi ngất. Cô được đưa tới bệnh viên cấp cứu nhưng không qua khỏi
Ảnh
Trịnh Kim Chi - Nghệ sĩ Nhân dân: Danh hiệu là động lực để tiếp tục cống hiến
Với hơn 20 năm hoạt động trong ngành công nghiệp điện ảnh Việt Nam, Trịnh Kim Chi đã chứng tỏ được bản lĩnh và tài năng của mình thông qua hàng loạt các vai diễn ấn tượng trên màn ảnh. Sinh ra và lớn lên trong một gia đình yêu nghệ thuật, cô đã dần khẳng định vị thế của mình trong làng giải trí Việt.
Nam Phong sánh đôi cùngLee Phương khai trương chi nhánh Viện thẩm mỹ La Ratio.
Ngày chủ nhật 14/5 vừa qua, Công ty TNHH Bệnh Viện Thẩm Mỹ Ratio tổ chức sự kiện khai trương chi nhánh viện thẩm mỹ La Ratio. Buổi lễ được diễn ra tại 391E Trần Hưng Đạo, phường Cầu Kho, quận 1, TP.HCM, với sự hiện diện của hơn 200 vị khách mời là các đơn vị đối tác, đại diện cơ quan ban ngành và các nghệ sĩ nổi tiếng đến tham dự và chúc mừng.

sunwin | sunwin

Celine Dion khoe nhan sắc

Celine Dion tự tin ở tuổi 55, nói không chắc đủ sức khỏe để trở lại sân khấu nhưng vẫn nỗ lực vì tình yêu âm nhạc

[30 UNDER 30]: KENNY SANG VINH DỰ LỌT TOP 30 NGƯỜI TRẺ TUỔI CÓ ẢNH HƯỞNG ĐẾN GIỚI TRẺ NĂM 2014

Đăng bởi Gai Hoa Mẫu Đơn | 2015-02-06 06:02

Vừa qua, ban du học của báo Kinh Doanh và Pháp Luật đã có cuộc bình chọn ra 30 gương mặt những người trẻ tuổi có sức ảnh hưởng lớn tới giới trẻ trong năm 2014. Đến từ nhiều lĩnh vực, hoạt động tại nhiều mảng khác nhau, và bằng cách gì đi nữa, điều đáng nói chính là tầm ảnh hưởng của họ tới giới trẻ tại Việt Nam. Cùng điểm qua danh sách này nhé!

Lĩnh vực doanh nghiệp, kinh doanh

1. Đinh Nhật Nam – Sáng lập, GĐ Marketing chuỗi café Urban Station

Urban Station là một thương hiệu chuỗi cà phê hiện đang thịnh hành trong giới trẻ do Nam tham gia đồng sáng lập từ khi còn học năm thứ ba đại học. Nhưng mô hình ban đầu của Urban Station không giống với mô hình hiện nay. Lúc đầu, Urban Station là take-away (bán mang đi). Sau đó, nhờ chú trọng đầu tư không gian, tạo phong cách riêng, Urban Station tách mình ra khỏi các đối thủ trong phân khúc take-way hiện tại về không gian, tách mình ra khỏi phân khúc của các thương hiệu cao cấp về giá để trở thành một hiện tượng trong thời điểm đó. 

Chuỗi cà phê nổi bật với hình ảnh các trạm thành thị màu đỏ ở cửa ra vào hiện nay đã phát triển được 38 cửa hàng trên toàn quốc và dự kiến tăng gần gấp đôi số cửa hàng (70) trong năm tới. Chỉ riêng từ đầu năm đến nay, Urban Station đã có thêm 13 cửa hàng nhượng quyền. Nam chịu trách nhiệm chính mảng kinh doanh, tiếp thị của Urban Station. Chuỗi này hiện phục vụ 500 ngàn lượt khách/tháng. 
Ngoài Urban Station, Nam hiện đang chuẩn bị mở nhà hàng thức ăn đầu tiên tên Papaxot của riêng mình, bắt đầu thử nghiệm với hai chi nhánh, dự định phát triển chuỗi trong tương lai.

2. Nguyễn Trung Tín-Tổng giám đốc Trung Thuỷ

Tốt nghiệp đại học Melbourne (Úc) năm 2011, ban đầu Tín tập sự tại tập đoàn Trung Thuỷ với vị trí một nhân viên tiếp thị thực tập. Sau một thời gian, Tín khởi nghiệp kinh doanh riêng bằng cách vay gia đình 10 tỉ đồng mở Sin Lounge. Mô hình F&B đầu tiên sau một năm trả được cả vốn, lãi và tiền thuê mặt bằng tương đương 13 tỉ đồng. Sự thành công của Sin Ultra Lounge và kinh nghiệm thúc đẩy Tín suy nghĩ đến việc tái đầu tư, mở rộng kinh doanh: Tháng 10/2013, Tín khai trương Ace Nightclub theo phong cách hiện đại. Khi đầu tư vào Sin và Ace Club, Tín nhận ra tiềm năng của ngành thiết kế nội thất, tổ chức sự kiện nên lập ra Hush Creative, công ty thiết kế nội thất, marketing, tổ chức sự kiện. Tháng 11.2014, Tín khai trương thêm nhà hàng Mama (Thai Fusion). Bình quân ba doanh nghiệp F&B đón hơn 100 khách mỗi ngày và 700 - 800 khách hàng dịp cuối tuần.

Đầu năm 2014, Tín được đề cử thay cha làm tổng giám đốc Trung Thủy, tập đoàn có gần 800 nhân viên, 14 công ty con, hoạt động kinh doanh chính là bất động sản, dịch vụ du lịch, thương mại. Tín cho biết đang chuyển đổi phong cách làm việc của tập đoàn thành mô hình “holding” với bốn lĩnh vực chính: dịch vụ, truyền thông và thiết kế, bất động sản và quỹ đầu tư khởi nghiệp.

3. Nguyễn Minh Triết-Bí thư tỉnh đoàn Bình Định 24 tuổi

Thạc sỹ Nguyễn Minh Triết sinh năm 1990, con trai út của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng được T.Ư Đoàn cử về Tỉnh đoàn Bình Định từ tháng 6 vừa rồi. Anh là Ủy viên Ban chấp hành, Phó trưởng ban Thanh niên trường học Trung ương Đoàn, Giám đốc Trung tâm hỗ trợ và phát triển sinh viên Việt Nam. Trong 5 cán bộ vừa được Trung ương chỉ định tham gia Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ tỉnh Bình Định nhiệm kỳ 2010 – 2015, Nguyễn Minh Triết, Bí thư Tỉnh đoàn Bình Định, con trai út của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng - là người trẻ nhất, 24 tuổi.

Anh Triết từng là học sinh chuyên Lý trường THPT Trần Đại Nghĩa (TP.HCM), sang Anh từ năm 2004 và học A-level (dự bị đại học) ở Michael College.

Năm 2006, anh bắt đầu học tập tại Đại học Queen Mary cho tới 2009. 

Sau 7 năm tu nghiệp ngành kỹ thuật hàng không và chế tạo máy,Minh Triết được cấp bằng Thạc sỹ Kỹ thuật Ðộng cơ Siêu thanh.

Minh Triết được Ðại Học Queen Mary (London) cấp học bổng học tiếp tiến sĩ, làm giảng viên cùng những cơ hội công việc hấp dẫn khác, nhưng anh chọn trở về Việt Nam để cống hiến tuổi trẻ cho quê hương đất nước. Việc thạc sỹ Nguyễn Minh Triết, 23 tuổi, thủ lĩnh của hơn 7.500 du học sinh Việt Nam tại Anh, bất ngờ về nước làm cán bộ Đoàn khiến bạn bè ngỡ ngàng.

4. Hoàng Đức Minh – GĐ Tổ chức Hành động vì tương lai Action4Future, Hà Nội

Hoàng Đức Minh là một trong những người trẻ hoạt động trong lĩnh vực biến đổi khí hậu tại Việt Nam. Năm 18 tuổi, Minh sáng lập và trở thành giám đốc chương trình Nâng cao nhận thức về môi trường và biến đổi khí hậu (RAECP), hiện là tổ chức Hành động vì tương lai (A4F), mục tiêu là thúc đẩy và lan tỏa các giá trị sống bền vững. Ở tuổi 19, Minh là một trong những đại diện của Việt Nam tham gia vào các hội nghị, diễn đàn quốc tế về môi trường và biến đổi khí hậu như hội nghị thượng đỉnh LHQ về Biến đổi khí hậu COP 15 tại Copenhagen, Đan Mạch. 
Qua Action4Future, Minh liên tục khởi xướng các hoạt động xã hội ghi dấu ấn mạnh trong thanh niên như diễn đàn Thanh niên và Phát triển bền vững 2009 (VYS 2009), “Đêm nhạc Earth Song” truyền tải các thông điệp về biến đổi khí hậu và bảo vệ môi trường, dự án “Tôi ghét nylon” kêu gọi sự tham gia của các công ty, cửa hàng, người dân và người tiêu dùng hành động nhằm thay đổi thói quen và nhận thức của người dân về tác hại của việc sử dụng túi nylon, điều phối chiến dịch “I Will If You Will 2013” tại Việt Nam (Tôi và bạn cùng hành động), khởi xướng chiến dịch “Tử tế là” đang khởi động với dự án “Chiếc vòng tử tế”, thúc đẩy các hành động tử tế thông qua việc truyền các vòng tay mang thông điệp “Tôi chọn tử tế”. Bà Đỗ Vân Nguyệt, giám đốc Live&Learn nhận xét: “Minh là người chuyên khởi xướng các dự án xã hội.”

5. Nguyễn Ngọc Hưng – GĐ điều hành NVU, Sáng lập Thích ăn Phở

Tốt nghiệp đại học Luật TP.HCM, Hưng Zino sáng lập chương trình 2! Idol vào năm 2008 rất thành công, một phần nhờ sử dụng mạng xã hội để tương tác với khán giả. Khi 2! Idol dừng phát sóng năm 2013, anh sáng lập nhóm Thích Ăn Phở với YouTube series nổi tiếng mang tên Phở, cùng hai thành viên khác là Phở Đặc Biệt và Khương Vũ tạo nên chương trình dành riêng cho Internet. Thích Ăn Phở hiện có gần 5 triệu tài khoản theo dõi trên Facebook, hơn một triệu tài khoản theo dõi trên YouTube cùng với gần 400 triệu lượt xem trên kênh. Doanh thu của Phở đến từ các thương hiệu muốn làm quảng cáo viral trên mạng xã hội (đến nay là khoảng 35 thương hiệu) và lượt người xem khi nhấn vào các hình ảnh quảng cáo xuất hiện trong video khi xem. “Vlog sẽ không chỉ là trào lưu, mà sẽ là hình thức giải trí mới trong những năm tới trên Internet và được các thương hiệu/nhãn hàng rất quan tâm tới vì có thể nhắm đúng tới đối tượng khán giả trong phân khúc của mình và việc đo đếm hiệu quả cũng khá dễ dàng thông qua lượt xem, lượt thích hay lượt chia sẻ trên mạng xã hội,” anh nói. 
Anh cho biết đang có những dự án giải trí nhắm tới đối tượng trẻ vượt ra khỏi biên giới Việt Nam. Hưng từng thất bại trong 2 dự án khởi nghiệp và từng một mình đạp xe xuyên Việt 1.800km kéo dài 12 ngày.

6. Lê Hoàng Uyên Vy – CEO CTCP Thương mại Chọn

Thủ khoa đại học Georgetown, Lê Hoàng Uyên Vy, ra trường và trở về Việt Nam năm 2009. Với vốn đầu tư 16 tỉ đồng trong đó có đóng góp của một số thành viên Vinatex và ý tưởng của Vy, cô cho ra đời Chon.vn vào năm 2010. Khác với các đa số các mô hình thương mại điện tử, Chon.vn cung cấp giải pháp thương mại điện tử cho hơn 200 thương hiệu thời trang và làm đẹp lớn tại Việt Nam như Levi’s, Nine West, Ecco, Guess, Valentino Rudy, G2000, Timberland… Công ty xây dựng mô hình hoạt động gọn nhẹ, rủi ro và chi phí đầu tư thấp khi chỉ là cổng giao tiếp kết nối giữa người mua với các cửa hàng thời trang, không dự trữ và đầu tư vào kho tích trữ. Chon.vn nằm trong nhóm công ty đứng đầu thị trường thương mại điện tử Việt Nam trong lĩnh vực thời trang với tốc độ tăng trưởng bình quân 420% trong ba năm với hơn 60 ngàn mã sản phẩm trực tuyến. Chon.vn được VinGroup mua lại vào cuối năm 2014 và đang trong quá trình sáp nhập. Ở tuổi 28, Vy được bổ nhiệm làm phó tổng giám đốc VinEcom. 

Ngoài Chon.vn, Vy còn sáng lập Aiya - Thế giới ăn vặt, quy mô hai cửa hàng với doanh số 600 triệu đồng mỗi tháng. Ngoài hoạt động kinh doanh, Vy tham gia nhiều các hoạt động cộng đồng cổ vũ và thúc đẩy tinh thần khởi nghiệp.

7. Nguyễn Hữu Cát Thư – Sáng lập, CEO Minsdtep

Nâng cao kỹ năng và tư duy công nghệ cho sinh viên Việt Nam thông qua phương pháp design thinking (tạm dịch: tư duy thiết kế) là dự án mà Nguyễn Hữu Cát Thư đang theo đuổi. Tốt nghiệp kỹ sư chế tạo của MIT (Massachusetts Institute of Technology), Cát Thư chọn con đường phát triển công nghệ cho những vùng miền, quốc gia chưa phát triển. Khi còn làm việc trong phòng nghiên cứu của MIT, Cát Thư đã phát triển thành công hệ thống lò sấy sử dụng năng lượng mặt trời cho vùng Uttarakhand của Ấn Độ, giúp người dân tận dụng nguồn nhiệt từ mặt trời với giá thành rẻ bằng nửa công nghệ cũ.

Đầu năm 2014, Nguyễn Hữu Cát Thư quyết định quay về Việt Nam với mong muốn góp phần phát triển ngành công nghệ ở Việt Nam. Khởi nghiệp với dự án Mindstep, Cát Thư mong muốn có thể truyền đạt những kinh nghiệm và kỹ năng của mình cho sinh viên Việt Nam. Hiện Cát Thư vẫn chưa quyết định gọi vốn vì muốn tiếp tục xây dựng dự án và tạo nhiều tác động hơn nữa trước khi gọi vốn

Lĩnh vực hoạt động cộng đồng, đoàn thể

8. JVevermind – Vlogger

JVevermind là vlogger nổi tiếng đầu tiên và hàng đầu của Việt Nam. Tính đến ngày 3.12.2014, JVermind có gần 1,5 triệu tài khoản theo dõi trên YouTube, gần hai triệu tài khoản theo dõi trên Facebook. JVermind là là vlogger đầu tiên của Việt Nam có được hơn một triệu tài khoản đăng ký theo dõi trên YouTube, được YouTube chính thức công nhận. 

JVevermind bắt đầu làm vlog cuối năm 2011 để nêu quan điểm về du học khi là sinh viên đại học Cameron, bang Oklahoma (Mỹ), ngành truyền thông đa phương tiện. Đến nay, anh có tổng cộng hơn 70 video trên YouTube. Khác với các vlogger khác, JVevermind là người thực hiện toàn bộ viết kịch bản, diễn xuất, biên tập, quay phim… Nội dung các vlog thường là chia sẻ những suy nghĩ của tuổi mới lớn về quan hệ bạn bè, gia đình, nhà trường và các vấn đề khác trong xã hội như ghen tị, đạo đức giả…một cách hài hước. Kênh YouTube JVevermind có trên 90 triệu lượt view. Vlog Bắt nạt thời đi học có số view cao nhất là hơn ba triệu lượt. Hiện tại thu nhập của JVermind đến từ nhiều nguồn khác nhau, trong đó có quảng cáo trên YouTube, tài trợ sản phẩm.

9. Đỗ Nhật Nam

Đỗ Nhật Nam là cậu bé được mệnh danh "thần đồng" từ khi còn nhỏ tuổi. Với khả năng ngoại ngữ vượt trội, kỹ năng thuyết trình tốt, Đỗ Nhật Nam từng giành nhiều giải thưởng trong các cuộc thi tiếng Anh, thuyết trình lớn nhỏ trong nước. Năm 2008 (chỉ mới 7 tuổi), Nhật Nam đã trở thành dịch giả nhỏ tuổi nhất Việt Nam. 10 tuổi, cậu đạt 8.0 IELTS (trong đó kỹ năng reading đạt điểm tuyệt đối), 11 tuổi, Nhật Nam được công nhận là người viết tự truyện nhỏ nhất Việt Nam. Chỉ trong 4 năm, cậu bé này đã 2 lần ghi tên mình vào kỷ lục Việt Nam, khiến không ít người lớn phải trầm trồ, ngưỡng mộ.

Ngay từ khi mới là một cậu bé, Nhật Nam đã chứng tỏ những “tố chất” của một “thần đồng”: 6 tuổi đã bắt đầu nghiên cứu từ điển Bách khoa thế giới; 7 tuổi đạt điểm tuyệt đối trong các kì thi của trường ĐH Cambridge, trở thành dịch giả nhí nhỏ tuổi nhất có sách xuất bản; 11 tuổi trở thành người viết tự truyện nhỏ tuổi nhất Việt Nam; 14 tuổi đã nhiều lần được đại diện Việt Nam hoặc đại diện Châu Á phát biểu tại các hội nghị, hội thảo lớn mang tầm khu vực và quốc tế;… Hiện nay, Đỗ Nhật Nam đang là học sinh trường Saint Paul, Texas, Mỹ.

10. Nguyễn Hà Đông – Nhà lập trình game dotGEARS

Tác giả thiết kế trò chơi nổi tiếng toàn cầu Flappy Bird gây sốc khi công bố gỡ bỏ game ăn khách đình đám của mình ra khỏi kho ứng dụng App Store và Google Play với lý do “quá gây nghiện.” Flappy Bird xuất hiện tháng 5.2013 và gây sốt trên toàn cầu, có thời điểm đạt 2 - 3 triệu lượt tải mỗi ngày, đến khi gỡ xuống ngày 10.2.2014 đạt kỷ lục 50 triệu lượt tải. Giới phân tích ước tính trò chơi có thể mang lại cho Hà Đông khoản doanh thu quảng cáo hàng triệu đô la Mỹ. Flappy Bird lọt vào 10 từ khóa toàn cầu tìm kiếm trên Google nhiều nhất năm 2014. 

Tháng 8.2014, game ăn khách Flappy Bird trở lại với chế độ đa người chơi, song chỉ dành cho người xem Amazon Fire TV với tên gọi mới Flappy Bird Family. Giới làm game ước tính hợp đồng này có thể mang về cho Hà Đông vài triệu đô la Mỹ. Đông cũng là tác giả các trò chơi khác trên iOS như Swing Copters, Super Ball Juggling, Shuriken Block… với lối thiết kế đơn giản và đồ họa mĩ thuật ảnh hưởng phong cách truyện tranh Nhật Bản. 
Flappy Bird đưa danh tiếng Hà Đông nổi lên toàn cầu và ảnh hưởng nhất định đến thị trường phát triển game Việt Nam. Từ sau sự kiện Flappy Bird, ngành game Việt Nam được thế giới biết đến nhiều hơn, nhiều đối tác đến tìm hiểu thị trường, đồng thời cũng kéo theo nhiều người trẻ gia nhập cộng đồng phát triển game và khởi nghiệp trong mảng này.

11. Mai Lan Vân (du học sinh UK)

Cử Nhân Tài chính kế toán tại ĐH RMIT, hiện đang là du học sinh tại London, Anh. Cô gái trẻ tài năng Mai Lan Vân không những xinh đẹp, học giỏi mà còn là một người hoạt động rất tích cực trong các tổ chức thiện nguyện. Vân bắt đầu tích cóp tiền để tham gia các công tác từ thiện từ khi còn học phổ thông, từ những hoạt động nhỏ cho tới tổ chức nhóm hoạt động rộng hơn.

Mai Lan Vân được bình chọn là Champion của Tổ chức Thanh niên vì Cộng đồng – “Global Shapers Hanoi Hub”. Cô còn được Canon Vietnam mời làm Influencer – người có sức ảnh hưởng cho chương trình từ thiện vùng cao “Vì thế hệ trẻ tương lai Việt Nam” và “Cannon – yêu thương Việt Nam”. Ngoài ra, Vân cũng là Phó trưởng tiểu ban truyền thông, lãnh đạo đội Thanh nguyên tình nguyện chuỗi sự kiện “Nick Vujicic – Welcome to Vietnam”.

12. Nguyễn Ngọc Mỹ (Alphanam)

Ngọc Mỹ từng được liệt kê trong cuốn sách United States Achievement Academy hai năm liền, và nhận các bằng khen khác của Hoa Kỳ. Cô gia nhập Ban Quản lý Hội Sinh Viên (Student Government) ngay từ năm thứ nhất và trở thành Đại diện Sinh Viên của khối (Class Representative) vào năm học thứ hai tại trường Boston. Ngọc Mỹ từng xuất hiện trên thời sự toàn Hoa Kỳ (đài truyền hình quốc gia NBC) để quảng bá hình ảnh áo dài Việt Nam vào Tết năm 2013.

Khác với nhiều doanh nhân trẻ, bên cạnh những dự án bận rộn, những công việc kinh doanh quanh năm suốt tháng, thời gian của Mỹ còn được san sẻ cho các hoạt động xã hội, điển hình như Quỹ học bổng VietSeed nơi cô đảm nhận vai trò Giám đốc Chiến lược và Phát triển. Sau 4 năm học Đại học, Ngọc Mỹ được tập thể sinh viên thành phố Boston ghi nhận và giới thiệu kết nạp Đảng. Ngày 07/01/2014 vừa qua, Ngọc Mỹ chính thức bước chân vào hàng ngũ của Đảng Cộng sản Việt Nam khi vừa bước sang tuổi 22.

13. Chử Xuân Thắng (du học sinh Mỹ)

Chử Xuân Thắng sinh năm 1996, là cựu học sinh lớp chuyên toán trường THPT chuyên Hà Nội Amsterdam. Để chinh phục được ước mơ du học, Thắng đã thử sức với 10 trường đại học ở Mỹ và giành được 7 suất học bổng vào các trường Đại học danh giá tại Mỹ: University of Wisconsin Madison, University of California San Diego, University of Californin Berkeley, Clark University, Texas Christian University, University of Miami Oxford…

Thắng từng góp sức vào nhiều chương trình ngoại khóa như: Vietabroader, Ams connect, Water Wise và The Cycle ivyprep ở vị trí “fund raising” (gây quỹ). Trong chương trình Lamode Fashion show “Góc cạnh” vào tháng 8/2013, anh chàng đã tìm và thuyết phục được nguồn tài trợ cho chương trình là 1.500 USD… Thắng cũng từng nhận giải thưởng vinh danh trong đêm Chung kết “Ivy President 2nd” và từng đạt giải 3 trong một cuộc thi ý tưởng dự án của Đại sứ quán Hoa Kỳ khi hoạt động ở Water Wise (CLB Tình nguyện về môi trường dành cho học sinh, sinh viên trên địa bàn Hà Nội)…

Hiện Thắng đang là sinh viên chuyên ngành Toán Ứng dụng và Khoa học tính toán bảo hiểm tại trường University of Wisconsin Madison.

14. Nguyễn Tú Linh (du học sinh Pháp)

Nguyễn Tú Linh, sinh năm 1991, là sinh viên K48 Đại Học Ngoại Thương Hà Nội và hiện là du học sinh tại Pháp. Những bức ảnh cũng như những chia sẻ về cuộc sống du học của cô gái trẻ đã thu hút rất nhiều ý kiến của cộng đồng cư dân mạng.

15. Phạm Mai Ngọc (VTCorp)

Phạm Mai Ngọc, sinh năm 1990, là trưởng phòng tư vấn du học của Văn phòng tư vấn du học Trí Tuệ Việt – VTCorp. Từng là du học sinh tại trường ĐH Northumbria – UK, Mai Ngọc đã hỗ trợ rất nhiều học sinh sinh viên Việt Nam sang học tập tại Anh Quốc. Thường xuyên công tác nước ngoài, cô gái trẻ còn có mạng lưới rộng khắp đất nước sương mù với những mối quan hệ với đại diện các trường đại học nổi tiếng, giúp ích cho công việc tư vấn du học của mình.

Lĩnh vực giải trí

16. Angela Phương Trinh

Angela Phương Trinh tên thật là Lê Ngọc Phương Trinh, sinh năm 1995. Cô được biết đến khi ra mắt với vai trò một diễn viên nhí tài năng, tham gia đóng phim từ khi còn ít tuổi và gây được thiện cảm với công chúng. Tuy còn trẻ nhưng Phương Trinh đã từng góp mặt trong rất nhiều các bộ phim thành công, điển hình là Kính vạn hoa, Mùi ngò gai, Bà mẹ nhí, Mùa hè sôi động,… Sau này,Phương Trinh tiếp tục thử sức ở nhiều vai trò khác nhau như ca sĩ, người mẫu, MC. Tuy nhiên, “bà mẹ nhí” đã từng không ít lần gây thất vọng với người hâm mộ khi quyết định thay đổi hình tượng cô bé Phương Trinh dễ thương ngày nào trở thành Angela Phương Trinh trưởng thành, sexy, quyến rũ.

Sau nhiều scandal đáng thất vọng, thời gian này Phương Trinh đang tích cực hoạt động và hứa hẹn trở lại với hình ảnh mới tích cực hơn. Hiện tại, cô đang là một thí sinh của chương trình Bước nhảy hoàn vũ.

17. Kenny Sang

Kenny Sang tên thật là Nguyễn Thành Sang, nổi lên nhờ những phát ngôn động trời về gia thế và sắc đẹp của bản thân. Bên cạnh đó, Kenny Sang còn tự nhận mình sinh trưởng trong gia đình danh gia vọng tộc, cụ thể là dòng dõi bên ngoại liên quan đến hoàng tộc nên quần áo mặc trên người cũng mang âm hưởng "hoàng gia", các thiết kế của Kenny Sang cũng sang trọng và đẳng cấp như chính con người anh vậy. Sự nghiệp học hành của “hot boy số 1 Sài Thành” này cũng khiến người khác phải trầm trồ: là học sinh giỏi nhiều năm liền và đoạt nhiều giải thưởng về thiết kế thời trang toàn quốc, tốt nghiệp loại xuất sắc lớp diễn viên điện ảnh tại TP.HCM, tốt nghiệp loại giỏi ngành truyền hình và theo học tại trường RMIT. Tuy nhiên, nhiều nguồn tin đã cho thấy những thong tin trên đều không đúng sự thật.

Biết được thông tin này, cư dân mạng đã vô cùng phẫn nộ và không tiếc lời chửi bới hot boy số 1 Sài Thành. Họ cảm thấy niềm tin bị phản bội và không chấp nhận tha thứ cho Kenny Sang. Sự việc cũng khiến hot boy sinh năm 91 khá lao đao. Anh từng có ý định tự tử và phải nhập viện. Tuy vậy, với bản lĩnh của mình, Kenny Sang vẫn đang cố gắng đứng vững trước dư luận và tiếp tục kinh doanh cửa hàng thời trang, đồng thời tuyên bố “không bao giờ phát ngôn gây sốc nữa”.

18. Sơn Tùng MT-P

Tên thật là Nguyễn Thanh Tùng, sinh năm 1994 tại Thái Bình. Sau khi tốt nghiệp cấp 3, Sơn Tùng đầu quân cho Học viện âm nhạc M4me và chính thức theo đuổi con đường âm nhạc. Ngoài khả năng ca hát, Sơn Tùng còn có khả năng sáng tác, chơi piano và nhảy. Với những thế mạnh đó, cùng với việc định hình phong cách trẻ trung, hiện đại phù hợp với thị hiếu công chúng trẻ, Sơn Tùng hiện đang là ngôi sao trẻ nổi bật của VPop.

Sau khi nổi tiếng với các bản hit được đông đảo giới trẻ yêu thích, Sơn Tùng hiện là ca sĩ trẻ có lượng fan hâm mộ “hnùg hậu”. Năm vừa qua, bộ phim Chàng trai năm ấy có sự tham gia của anh chàng cũng rất thành công tại các phòng vé trên cả nước.

19. Nguyễn Thị Loan

Xuất thân là một vận động viên bóng chuyền có tính cách trầm tính và giản dị, năm 2010, Nguyễn Thị Loan đạt danh hiệu Hoa Hậu Biển. Tại cuộc thi Hoa hậu các dân tộc Việt Nam, cô xuất sắc dành danh hiệu Á hậu 2. Cô cũng là người đẹp đại diện Việt Nam tại đấu trường sắc đẹp quốc tế Miss World 2014. Tuy không dành được danh hiệu nào nhưng Nguyễn Thị Loan đã xuất sắc thể hiện mình trong các phần thi phụ và lọt top 25 người đẹp nhất Miss World 2014.

20. Ngọc Trinh

Siêu mẫu Ngọc Trinh sinh tại thị trấn Tiểu Cầu - tỉnh Trà Vinh trong một gia đình nghèo . Cô sở hữu chiều cao 1m72 cùng với số đo cực chuẩn 85 - 58 - 91, Ngọc Trinh nhanh chóng gia nhập làng thời trang Việt từ năm 15 tuổi, 16 tuổi tham gia và giành giải phụ cuộc thi " Hoa Hậu Trang Sức " . Năm 2005, Ngọc Trinh tham dự Siêu Mẫu Việt Nam và đoạt giải " Người Đẹp Ăn Ảnh" . Trở lại làng giải trí Việt Nam đầu năm 2011 Ngọc Trinh ngay lập tức gây sự chú ý của giới truyền thông bằng một thân hình đẹp với dáng vẻ thướt tha và làn da mềm mại đến khó tin . Năm 2011 cũng là một năm thành công với Ngọc Trinh khi cô được sướng tên trên sân khấu cuộc thì nhan sắc " Hoa Hậu Việt Nam Quốc Tế " tại Long Beach, Califolia, Mỹ. Dù nổi tiếng với nhiều phát ngôn gây shock nhưng không thể phủ nhận mức độ ảnh hưởng của người đẹp này trong làng giải trí Việt.

21. Chi Pu

Chi Pu sinh năm 1993, là sinh viên ĐH RMIT. Nổi tiếng với vai trò một hot girl cá tính và tài năng, Chi Pu rất được lòng người hâm mộ. Cô nàng hoạt động sôi nổi trong vai trò người mẫu ảnh. Thời gian gần đây, Chi Pu bắt đầu tham gia đóng phim. Vai nữ chính trong “Giọt nước rơi” bên cạnh nam diễn viên điển trai Hồng Đăng đã khởi đầu cho con đường diễn xuất của hot girl. Để phát triển sự nghiệp, Chi Pu đã vào thành phố Hồ Chí Minh. Hiện cô đang tham gia chương trình Bước nhảy Hoàn vũ.

22. Phở Đặc Biệt

Được sự giúp sức của một nhóm bạn, Phở Đặc Biệt (tên thật là Tô Bửu Phát, sinh năm 1991) bắt tay thực hiện ý tưởng sản xuất những clip ngắn với nội dung hài hước dành cho giới trẻ. Thành công đến ngay từ dự án đầu tiên là động lực lớn để ê-kíp Thích ăn phở liên tục tung ra những “tô phở ngon”. Từ một chàng trai vô danh mê diễn hài, phút chốc Phở Đặc Biệt vụt sáng thành gương mặt nổi trong giới trẻ cuối năm 2013 đầu 2014. Khả năng gây cười và những biểu cảm hài hước không giống ai là những tuyệt chiêu hút fan của chàng trai này. Hiện tại, anh vừa là trưởng nhóm vừa là người sáng tạo kịch bản.

23. Đông Nhi

Đông Nhi là một nữ ca sỹ, diễn viên, nhạc sĩ hát theo thể loại nhạc teen hay nhạc trẻ... Cô được xem như một trong số những ca sĩ đầu tiên của phong trào ca sĩ bước ra từ thế giới mạng. Thân thiện với fan, không scandal, dòng nhạc dễ nghe, ca từ sâu sắc, Đông Nhi trở thành một trong những ca sĩ đắt show nhất hiện nay.

Sự nghiệp âm nhạc của cô bắt đầu với một số ca khúc hit dành cho lứa tuổi teen như: "Khóc", "Bối rối", "Bí mật của hạnh phúc", "Lời thú tội ngọt ngào",.. Ngoài ra, cô còn tham gia các chương trình truyền hình với tư cách là một MC trong chương trình Thế Giới Vpop. Cô cũng tham gia trong lĩnh vực điện ảnh trong bộ phim "Giải cứu thần chết" với một vai phản diện. Bộ phim gần đây nhất mà cô tham gia là bộ phim "Thứ 3 học trò".

24. Kỳ Duyên

Nguyễn Cao Kỳ Duyên đăng quang Hoa hậu Việt Nam năm 2014. Hoa hậu sinh năm 1996, từng là học sinh lớp chuyên Pháp tại trường THPT chuyên Lê Hồng Phong, Nam Định. Với vóc dáng mảnh mai và khuôn mặt xinh đẹp, trong sang, cùng thành tích học tập xuất sắc, Kỳ Duyên đang dần chứng tỏ mình hoàn toàn xứng đáng với vương miện Hoa hậu. Hiện nay, Kỳ Duyên đang là sinh viên Đại học Ngoại Thương Hà Nội.

25. Huyền My

Nguyễn Trần Huyền My dành giải Á hậu 1 trong cuộc thi Hoa hậu Việt Nam năm 2014. Trước khi trở thành Á hậu, Huyền My là cái tên khá nổi với vai trò người mẫu của công ty Venus – dưới sự quản lý của ông bầu Vũ Khắc Tiệp. Cô sở hữu thân hình chuẩn và gương mặt đẹp, từng đạt giải siêu mẫu châu Á. Sau cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2014, Huyền My từng vướng vào một số rắc rối khi xuất hiện những bức ảnh diễn thời trang khá nhạy cảm tại quán bar. Tuy nhiên, những thông tin, hình ảnh đã được kiểm chứng, người đẹp vẫn nhận được sự ủng hộ của công chúng. Huyền My đang theo học thiết kế thời trang tại Học viện thời trang London.

26. Công Phượng

Công Phượng là một cầu thủ trẻ của đội U19 Việt Nam. Chàng trai trẻ tài năng này đã chinh phục người hâm mộ bóng đá Việt Nam bằng khả năng chơi bóng rất giỏi của mình. Mặc dù từng vướng vào nghi án gian lận tuổi khiến các cơ quan báo chí, truyền hình đưa tin gây ra nhiều luồng thong tin trái chiều suốt một thời gian dài nhưng Công Phượng đang ngày càng chứng tỏ tài năng của mình. Hiện Công Phượng đang thi đấu cho CLB Hoàng Anh Gia Lai và đội tuyển U19 Việt Nam. Thời gian gần đây, anh chàng càng thu hút sự chú ý khi công khai chuyện tình cảm với Hoà Minzy.

27. Lý Quý Khánh

Nhà thiết kế Lý Quý Khánh sinh năm 1988. Mặc dù còn trẻ tuổi nhưng cái tên Lý Quý Khánh đã rất nổi tiếng trong giới thời trang khi mà các ngôi sao tên tuổi như Hồ Ngọc Hà, Thanh Hằng, Trương Ngọc Ánh,... đều chọn thiết kế của anh mỗi khi tham dự các sự kiện. Bên cạnh những tiếng tăm trong làng thiết kế, Lý Quý Khánh còn là cậu ấm của một gia đình sở hữu hàng loạt chuỗi nhà hàng, cà phê, nội thất,... sang trọng bậc nhất. Hiện anh đang làm chủ chuỗi nhà hàng Khanh Casa.

28. Thuỷ Tiên

Thuỷ Tiên được biết đến với vai trò một ca sĩ. Tuy nhiên cô chỉ thực sự nổi tiếng khi dần thay đổi ngoại hình từ một ca sĩ tuổi teen với vẻ ngoài bình thường trở thành một nữ ca sĩ xinh đẹp và nóng bỏng. Cô được xem là một sản phẩm thành công của công nghệ phẫu thuật thẩm mỹ. Hàng loạt các hit ra đời và được khan giả đón nhận tích cực. Bên cạnh đó, Thuỷ Tiên còn tham gia đóng phim (Bỗng dung muốn khóc, Ngôi nhà hạnh phúc,…) và viết nhạc phim. Đầu tháng 1 vừa qua, Thuỷ Tiên đã chính thức lên xe hoa với chàng cầu thủ Công Vinh, làm nên một cái kết đẹp cho chuyện tình yêu của họ.

29. Tóc Tiên

Nguyễn Khoa Tóc Tiên là cô bé đáng yêu với mái tóc xù ấn tượng trong chương trình Yo! Cùng ước mơ xanh. Sau khi sang Mỹ, cô theo học tại trường Pasadena City College, tiểu bang California ngành Biology, nhưng sau đó lại chuyển sang học ngành Communications. Cũng tại đây, Tóc Tiên trở thành ca sĩ của trung tâm Thuý Nga, theo đuổi hình tượng quyến rũ, trưởng thành. Năm 2014, Tóc Tiên là đại sứ của thức uống Haig Club tại Việt Nam. Ngày 11/11/2014, Cô đồng hành cùng David Beckham quảng bá cho thương hiệu đồ uống này ở Tp HCM và Hà Nội.

Gần đây, cô nàng đã trở về Việt Nam và hiện đang tham gia chương trình The Remix.

30. Toàn Shinoda

Toàn Shinoda tên thật là Trần Vũ Toàn, từng là học sinh chuyên Anh tại trường THPT chuyên Hà Nội – Amsterdam. Tuy học chuyên ngành kinh tế nhưng Toàn lại nổi lên như một Vlogger. Được coi là anh cả của giới làm vlog, Toàn Shinoda thu hút hơn1.000.000 người theo dõi trên Facebook và 600.000 người trên Youtube. Phần lớn các vlog của Toàn Shinoda đều mang tính chất châm biếm xã hội và có một số từ đệm chửi bậy.

Tính đến trước ngày mất, Toàn Shinoda là Phó tổng giám đốc của Công ty Tư vấn Giáo dục Golden Path Academic  do chính anh và một người bạn sáng lập. Ngày 24 tháng 7 năm 2014, Toàn Shinoda đột ngột qua đời do chứng hô hấp suy mãn tính.

 

baoduhoc

Xem tiếp :

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục xin gửi về:
bientap@2isao.com

loading...

Tags:


Viết bình luận