Tin mới
Ảnh
Bản làng tan hoang sau lũ quét
Hàng chục ngôi nhà ở xã Hồ Bốn, huyện Mù Cang Chải bị lũ quét cuốn sập, đường sá ngập đất đá, quốc lộ chia cắt

sunwin | sunwin

200 người tìm kiếm 2 nạn nhân bị nước cuốn

Đăng bởi Tôi Là Sao | 2020-10-16 12:10
Lực lượng chức năng huy động gần 200 người để tìm kiếm 2 người bị nước cuốn ở Yên Bái.

Chiều 15/10, Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Yên Bái có báo cáo ban đầu về thiệt hại do mưa lũ.

Tại huyện Trạm Tấu, tối 14/10, anh Mùa A Tráng (33 tuổi, trú tại thôn Pa Khoang, xã Túc Đán) cùng 10 người đi làm về. Khi đến suối Nậm Động, nhóm này đã dùng dây thừng bám lội qua.

Trong lúc qua suối, dây thừng đứt khiến anh Mùa A Tráng bị nước lũ cuốn trôi.

Chính quyền địa phương đã huy động trên 50 người tham gia tìm kiếm cứu nạn, tuy nhiên đến nay chưa tìm thấy người mất tích.

2 nguoi bi cuon o Yen Bai anh 1
Suối Nậm Động, nơi anh Tráng bị nước cuốn. Ảnh: Báo Yên Bái.

Tại huyện Mù Căng Chải, chiều 14/10, chị Hảng Thị Sày (30 tuổi, ở xã Mận Khắt, huyện Mù Căng Chải) trên đường đi cắt cỏ về nhà thì bị ngã xuống suối.

Thông tin với Zing, Chủ tịch UBND huyện Mù Căng Chải ông Lê Trọng Khang cho biết địa phương đã huy động gần 150 người để tìm kiếm chị Sày. Tuy nhiên đến 21h ngày 15/10, lực lượng cứu hộ vẫn chưa tìm thấy nạn nhân.

Bên cạnh đó, mưa lớn những ngày qua còn còn làm ảnh hưởng 47 nhà dân, thiệt hại 110 ha hoa màu. Tỉnh lộ 166 ngập, gây ách tắc cục bộ.

Theo dự báo, Yên Bái tiếp tục có mưa trong 6 giờ tới với lượng mưa 10-30 mm, có nơi trên 50 mm. Lũ quét, sạt lở đất có nguy cơ xảy ra tại tất cả các khu vực trong tỉnh.

Theo zing.vn

Xem tiếp :

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục xin gửi về:
bientap@2isao.com

loading...


Viết bình luận