Tin mới
Ảnh

sunwin | sunwin

2 nữ sinh xấc bấc xang bang vì bị vu khống tội hãm hiếp nam thanh niên

Đăng bởi Tôi Là Sao | 2017-09-09 08:09

Cuộc sống của 2 cô gái này đã đảo lộn hoàn toàn sau khi bị đưa hình ảnh và thông tin thất thiệt lên mạng xã hội. Ngay trong hôm qua, 'thủ phạm' đã được tìm ra nhưng khoảng thời gian những ngày qua thật sự là địa ngục đối với 2 cô gái bị vu khống. 

Được biết, N. và H. hiện đang là sinh viên theo học một trường Cao đẳng tại TP.HCM. Đối với cả 2 cô gái, vụ việc lần này khiến họ bị tổn thương và sốc nặng khi phải chịu đựng những lời chỉ trích nặng nề và hồ đồ của một bộ phận cư dân mạng.

Trước đó, trên nhiều diễn đàn và mạng xã hội đồng loạt đăng tải thông tin 2 nữ sinh cưỡng bức nam thanh niên cho đến chết.

Ngay lập tức, thông tin thất thiệt này khiến cư dân mạng lan truyền khắp Facebook. Rất nhiều người dù chưa xác định nguồn tin rõ ràng đã truy tận Facebook cá nhân của 2 cô gái để chỉ trích thậm tệ bằng lời lẽ khiếm nhã.

Tuy nhiên, ngay trong lúc “dầu sôi lửa bỏng” lại xuất hiện tài khoản Facebook tên C.D, được cho là bạn thân của 2 cô gái. C.D lên tiếng đính chính mọi việc.

2 nữ sinh xấc bấc xang bang vì bị vu khống tội hãm hiếp nam thanh niên - ảnh 2
N. cho biết hiện bản thân vô cùng sốc và buồn bã khi phải "chịu trận" không đâu như vậy

Để xác minh rõ hơn, chúng tôi đã liên hệ và trao đổi với C.D. Theo người này, tất cả những thông tin trên mạng xã hội vừa qua đều sai sự thật.

“Sau khi thông tin được chia sẻ công khai như vậy, rất nhiều người nhắn tin chửi bới, mạt sát bạn mình. Trong đó chỉ có 1 bạn ở Bình Thuận, còn bạn kia thì ở Đồng Nai. Bạn mình bị lấy hình ảnh và gán ghép vào một câu chuyện hoàn toàn sai. Chính 2 bạn cũng không hiểu sao lại có hình ảnh và thông tin như vậy xuất hiện trên mạng nữa”, C.D chia sẻ.

Cũng theo C.D, bên cạnh một số người liên tục chia sẻ sự việc thì cũng không ít người đã nhận ra đây chỉ là một trò đùa để câu like… Song, dù như thế nào thì việc này cũng đã gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến cuộc sống, tâm lý của 2 cô gái đáng thương.

Theo tìm hiểu của Thanh Niên, hình ảnh của 2 cô gái được nêu trong tin đồn là em H.T.P.N (ngụ TP.Biên Hòa, Đồng Nai) và N.T.T.H (ngụ H.Tánh Linh, Bình Thuận), đều bị lấy trên Facebook cá nhân của 2 em.

Thông qua người bạn C.D, chúng tôi đã có cuộc trò chuyện qua điện thoại với N. (1 trong 2 cô gái có hình ảnh bị sử dụng một cách bất nhân) và phần nào hiểu được những tổn thương tâm lý của họ sau khi gặp sự cố trên.

2 nữ sinh xấc bấc xang bang vì bị vu khống tội hãm hiếp nam thanh niên - ảnh 4
Bức hình của 2 cô gái bị các trang web sử dụng với mục đích tiêu cực. ẢNH: FACEBOOK NV.

Được biết, N. và H. hiện đang là sinh viên theo học một trường Cao đẳng tại TP.HCM. Đối với cả 2 cô gái, vụ việc lần này khiến họ bị tổn thương và sốc khi phải chịu đựng những lời chỉ trích nặng nề của cộng đồng mạng. Thậm chí họ đã phải tắt điện thoại, khóa tài khoản Facebook, tài khoản Instagram và “không dám ra đường”.

“Thật sự mình chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra. Tự dưng bạn bè gửi cho mình link về các bài viết, mình cứ tưởng là tài khoản bạn mình bị virus nhưng khi đọc thì mình đã bị khủng hoảng nặng. Tất cả những gì họ viết hoàn toàn không đúng, hình ảnh của 2 đứa mình nhưng tên là của nhân vật khác. Trước khi chuyện này xảy ra, Facebook của bạn mình đã bị mất. Đây chắc chắn là trò câu like rẻ tiền”, N. cho biết.

Ngày 10.7, đại tá Nguyễn Văn Loan, Trưởng công an H.Tánh Linh (Bình Thuận), khẳng định với phóng viên Quế Hà - Báo Thanh Niên rằng thông tin “Công an H.Tánh Linh mời 2 nữ sinh hiếp dâm một nam thanh niên dẫn đến tử vong, đến làm việc” lan truyền trên mạng xã hội những ngày qua là tin thất thiệt, không hề xảy ra ở H.Tánh Linh.

“Chúng tôi đã chỉ đạo lực lượng an ninh vào cuộc điều tra xem ai là người tung tin này. Cách đây hơn 1 tháng, cũng có tin đồn thất thiệt về một cô gái treo cổ trong rừng Tánh Linh. Rất có thể ai đó cố tình tung tin không đúng sự thật để gây mất an ninh trật tự. Chúng tôi phải điều tra cho ra và xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật”, đại tá Loan nói.

Từ vụ việc trên, luật sư Diệu Hiền (Văn phòng Luật sư DHL, quận 4 TP.HCM) cho biết, việc tung tin sai sự thật nêu trên đã làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến cuộc sống của 2 nữ sinh, khiến gia đình họ rơi vào tình trạng hoang mang, lo lắng, bị xúc phạm đến danh dự, nhân phẩm.

Theo quy định tại Điều 121 Bộ luật Hình sự, hành vi bịa đặt này có dấu hiệu của tội "Làm nhục người khác". Trong trường hợp này, các nữ sinh có thể làm đơn tố cáo tới Cơ quan Công an và đề nghị Cơ quan này xác minh làm rõ đối tượng tung tin bịa đặt để xử lý đối tượng đó trước pháp luật.

Đối với những trang thông tin, mạng xã hội đăng tải lại nội dung bịa đặt nói trên có thể bị xử phạt hành chính theo Nghị định số 174/2013/NĐ-CP ngày 13 tháng 11 năm 2013, cụ thể như sau: "Điều 64, vi phạm quy định về trang thông tin điện tử, trang thông tin điện tử tổng hợp 3. Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng đối với một trong các hành vi như: Cung cấp nội dung thông tin sai sự thật, vu khống, xuyên tạc, xúc phạm uy tín của cơ quan, tổ chức và danh dự, nhân phẩm của cá nhân".

Luật sư Hiền cũng giải thích rõ, đã có nhiều trường hợp đưa tin sai sự thật lên mạng bị xử phạt hành chính hoặc xử lý hình sự.

Tùy theo tính chất, mức độ, động cơ, mục đích thì sẽ bị xử phạt vi phạm hành chính hoặc xử lý theo điều 226 Bộ luật hình sự 1999 nếu thỏa mãn dấu hiệu tội phạm.

Theo Thanh niên

Xem tiếp :

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục xin gửi về:
bientap@2isao.com

loading...