Tin mới
2
MV OST của Lật Mặt 7 chính thức ra lò,
Không chỉ sở hữu dàn diễn viên đông đảo hiếm thấy trên màn ảnh Việt, dự án Lật Mặt 7: Một Điều Ước của đạo diễn Lý Hải còn khiến khán giả quan tâm bởi nhiều yếu tố đầu tư khủng khác. Bên cạnh phần bối cảnh nên thơ, hùng vĩ tại làng K’Long K’Lanh của Lâm Đồng, Lật Mặt 7 còn hứa hẹn “lấy nước mắt” người xem bởi những ca khúc OST đầy cảm động và ý nghĩa.
Ảnh
Ca sĩ có thẻ đen quyền lực
Theo SCMP, để sở hữu thẻ đen nhiều đặc quyền, các ngôi sao Kpop phải có trong tay khối tài sản khoảng 16 triệu USD, chi tiêu trung bình 120.000 USD/năm.

sunwin | sunwin

MV OST của Lật Mặt 7 chính thức ra lò,

Không chỉ sở hữu dàn diễn viên đông đảo hiếm thấy trên màn ảnh Việt, dự án Lật Mặt 7: Một Điều Ước của đạo diễn Lý Hải còn khiến khán giả quan tâm bởi nhiều yếu tố đầu tư khủng khác. Bên cạnh phần bối cảnh nên thơ, hùng vĩ tại làng K’Long K’Lanh của Lâm Đồng, Lật Mặt 7 còn hứa hẹn “lấy nước mắt” người xem bởi những ca khúc OST đầy cảm động và ý nghĩa.

14 game show âm nhạc 2018: Đuối sức, níu kéo khán giả bởi chiêu trò?

Đăng bởi Tôi Là Sao | 2019-02-06 01:02
Nhiều cuộc thi âm nhạc đã lên sóng năm 2018. Tuy nhiên, hầu hết trong số đó không tạo được tiếng vang hoặc "nổi tiếng" bằng những lùm xùm, tranh cãi.

Sắp tới, đêm chung kết Giọng hát Việt nhí kết thúc, Vpop sẽ có thêm quán quân mới. Tổng kết năm 2018, hàng chục cuộc thi đã diễn ra. Quán quân ồ ạt đăng quang nhưng đáng buồn thay, không ai trong số họ được khán giả quan tâm sau cuộc thi.

Nói đúng hơn, bản thân các game show âm nhạc đã giảm nhiệt. Bởi thế, ngay trong quá trình cuộc thi diễn ra, các thí sinh cũng không có được sự chú ý đáng kể từ công chúng.

Bùng nổ số lượng thay vì chất lượng

2018 là năm mà chương trình thực tế tuy có số lượng nhưng chất lượng chưa đáp ứng mong đợi của khán giả. Ít nhất 14 cuộc thi âm nhạc lên sóng. Tính cả chương trình cũ lẫn mới thì có thể kể tới Hãy nghe tôi hát, Trời sinh một cặp, Sing My Song, Sao đại chiến, Duyên dáng Bolero, Gia điệu chung đôi, Ban nhạc Việt, Giọng hát Việt, Giọng hát Việt nhí, Nhạc hội song ca, The Debut, Gương mặt thân quen, Người hát tình ca, Ca sĩ thần tượng,…

14 cuộc thi có những hình thức khác nhau, nhưng nếu xét về hiệu ứng thì có thể chia thành 2 loại, một là diễn ra nhạt nhòa, không để lại nhiều dấu ấn và hai là nổi tiếng hơn, nhưng bởi những tranh cãi.

14 game show am nhac 2018: Duoi suc, niu keo khan gia boi chieu tro? hinh anh 1Bước sang mùa thứ 5, Giọng hát Việt không còn hấp dẫn với người xem.

Bất chấp những nỗ lực đổi mới nội dung, đưa ra nhiều cách thức chọn, loại kịch tính hơn, thế nhưng Giọng hát Việt và Giọng hát Việt nhí vẫn trải qua một mùa thi nhạt nhòa. Sự giảm nhiệt của những cuộc thi này thấy rõ ràng nhất trên mạng xã hội.

Ngay cả những mùa đầu tiên, khi mạng xã hội chưa phát triển như hiện nay thì sự bàn tán, quan tâm của khán giả xoay quanh các tiết mục lẫn thí sinh vẫn sôi nổi hơn mùa thi năm nay. Với Giọng hát Việt, Thu Phương dù đảm nhận vị trí huấn luyện viên cũng phải đồng ý với nhận định mùa giải năm nay kém sức hút.

Sing My Song dù mới chỉ bước sang mùa 2 năm 2018 nhưng việc giữ được sự quan tâm của khán giả cũng trở nên quá khó khăn. Mùa 1 lên sóng năm 2016 trở thành bệ phóng cho hàng loạt gương mặt mới như Cao Bá Hưng, Lê Thiện Hiếu, Bùi Công Nam... thậm chí có những ca khúc trở thành hit như Ông bà anh, Tương tư, Chí Phèo

Ngược lại, mùa hai thiếu vắng những ca khúc trở thành hiện tượng. Người xem không mấy mặn mà khi một cuộc thi dành cho đối tượng biết sáng tác vừa không hấp dẫn lại liên tiếp vướng nghi án đạo nhạc.

14 game show am nhac 2018: Duoi suc, niu keo khan gia boi chieu tro? hinh anh 2Sing My Song giảm nhiệt chỉ sau một mùa giải.

Bối cảnh ảm đạm về mặt hiệu ứng của Giọng hát Việt, Sing My Song là câu chuyện chung của nhiều cuộc thi âm nhạc khác cũng như Giọng hát Việt nhí đang lên sóng.

Giọng hát Việt nhí đã đi qua thời mà “người người, nhà nhà” cuồng nhiệt yêu thích một tiết mục hay một giọng ca, đặc biệt như Quang Anh, Phương Mỹ Chi, Thiện Nhân… Lúc này, dường như đối tượng fan của những HLV trẻ chiếm phần đông trong số khán giả theo dõi chương trình.

Theo thống kê của Vietnam-Tam (hệ thống đo lường định lượng khán giả), rating (tỷ suất người xem) các game show âm nhạc trong năm 2018 giảm mạnh. Dẫn đến, giá quảng cáo trong thời điểm chương trình phát sóng cũng “tụt dốc”. Ví dụ, Gương mặt thân quen từ 370 triệu/30s trong năm 2014 nay chỉ còn 200 triệu/30s.

Sân chơi mới: Tai tiếng nhiều hơn nổi tiếng

Dẫu game show âm nhạc đang bão hòa nhưng nhiều đơn vị tổ chức vẫn mạnh dạn ra mắt chương trình mới trong năm qua. Tuy nhiên, đọng lại trong suy nghĩ của khán giả sau mỗi đêm chung kết thường là những ồn ào, tranh cãi.

Lùm xùm nhất trong số đó phải kể đến The Debut hay Sao đại chiến. The Debut có dàn HLV trẻ về cả tuổi đời lẫn tuổi nghề là Hoàng Thùy Linh, Hương Tràm, Đức Phúc. Ban giám khảo chính là điều đầu tiên làm dấy lên tranh cãi ở cuộc thi do Quang Huy sản xuất.

Tiếp đó, chương trình này bị nghi dàn xếp thí sinh đạo nhạc. Cụ thể, thí sinh Trần Văn An bị tố đạo nhạc G-Dragon và Dean. Anh lên tiếng xin lỗi nhưng kéo theo Sơn Tùng nhập cuộc khi “thẳng thắn” thừa nhận “Sơn Tùng là người truyền cảm hứng, nhưng em hiểu sai cách thức và theo hướng xấu, tức em nghĩ rằng con đường anh ấy đi là chiêu trò”.

14 game show am nhac 2018: Duoi suc, niu keo khan gia boi chieu tro? hinh anh 3Có đủ lý do khiến khán giả chỉ trích The Debut, bao gồm việc thí sinh hát yếu nhưng liên tục vượt qua các vòng thi và lọt vào chung kết.

Cùng lúc, mạng xã hội lan truyền thông tin ban tổ chức lén ghi hình phần chia sẻ của Trần Văn An rồi cung cấp cho truyền thông mà chưa nhận được sự đồng ý của thí sinh này.

Suốt những tập sau đó, trong khi chất lượng thí sinh bị chê nhạt nhòa thì chương trình lại “nổi tiếng” bằng việc Hương Tràm bị loại khỏi vị trí giám khảo hay những cuộc tranh luận bị đánh giá là quá cảm tính, vô duyên và có phần “chợ búa” của dàn HLV. Đến đêm chung kết, The Debut vẫn không thôi làm khán giả “phát điên” vì để Tùng Dương đăng quang sau 3 lần bị loại.

Sao đại chiến ghi nhận chiến thắng chung thuộc của Trọng Hiếu nhưng điều công chúng nhớ được có lẽ chỉ là lùm xùm giữa team Miu Lê, Dương Cầm hay nghi vấn đạo nhạc của team Phúc Bồ. Tương tự, tìm kiếm từ khoá "Trời sinh một cặp", hầu hết kết quả hiện ra là cái tên Phạm Anh Khoa cùng việc anh bị thí sinh tố gạ tình gây sóng gió Vpop suốt thời gian dài.

Khan hiếm những nhân tố nổi trội

Dù giảm nhiệt hay phải gây chú ý bằng những chiêu trò thì chung quy cũng vì một lý do chung, đó là game show âm nhạc bão hòa, trở nên nhàm chán, trong khi thí sinh tài năng, nổi bật dần khan hiếm.

Cũng vì thế, Thanh Bùi sau một mùa ngồi ghế Giọng hát Việt nhí đã quyết định không bao giờ tham gia cuộc thi âm nhạc dành cho độ tuổi nhí.

“Đã đến lúc phải dừng lại các cuộc thi tìm kiếm tài năng để các em có thời gian học hỏi cơ bản, định hướng bản thân… Thị trường Việt Nam quá nhỏ thì tài năng không thể nào đủ để đáp ứng cho hàng loạt cuộc thi”, anh nói.

Khó khăn của Giọng hát Việt nhí năm nay nằm ở chỗ, top 4 không được khán giả đánh giá là nổi bật. Hai thí sinh trong top 4 là Minh Chiến và Hà Quỳnh Như tuy nhỉnh hơn về giọng hát, phong độ biểu diễn nhưng lại tham gia nhiều cuộc thi trước đó. Cả hai không còn là nhân tố mới mẻ, mang tới khán giả sự bất ngờ mà họ mong muốn.

14 game show am nhac 2018: Duoi suc, niu keo khan gia boi chieu tro? hinh anh 4Minh Chiến tham gia nhiều cuộc thi và là thí sinh quen mặt trên sóng truyền hình trước khi tham gia Giọng hát Việt nhí.

Trong khi đó, Đào Đình Anh Tuấn và Xuân Phương không quá nổi trội về tài năng lẫn cá tính âm nhạc. Do đó, dù ai trong top 4 lên ngôi quán quân thì chương trình năm nay cũng khó hâm nóng dư luận như khi Quang Anh hay Thiện Nhân đăng quang trong những mùa đầu tiên.

Thu Phương cũng nhận định như Thanh Bùi rằng chất lượng thí sinh hiện không đủ đáp ứng hàng loạt chương trình ra mắt mỗi năm.

Theo nữ ca sĩ: "Người đã dừng cuộc sớm hay muộn, người chiến thắng hay người không chiến thắng cũng đều không có khả năng nổi bật. Thế nên Giọng hát Việt mùa này giống như một cuộc chơi, chương trình để học hỏi, cọ xát, chứ quán quân được giải cũng không liên quan gì đến khả năng".

Quán quân được nhắc đến là Ngọc Ánh của đội Noo Phước Thịnh. Cô có giọng hát tốt nhưng lối thể hiện luôn an toàn, thiếu sự mạo hiểm và đột phá. Ngày Ngọc Ánh đăng quang cũng là lúc cô nhận vô số lời chê. Phổ biến trong số những ý kiến là bình luận cho rằng học trò Noo Phước Thịnh quá mờ nhạt để lên ngôi quán quân.

Thực tế, sự khan hiếm ở các game show không chỉ thí sinh mà còn là giám khảo và vấn đề bài hát. Mới đây, các thí sinh nhí của Giọng hát Việt nhí 2018 thường xuyên phải hát những ca khúc thị trường được viết lại lời.

Qua các vòng, thí sinh Minh Chiến liên tục hát những bài hát được sáng tác cho đối tượng người lớn, chẳng hạn Chờ người nơi ấy, Ngắm hoa lệ rơi hay Bùa yêu. Dù được viết lời mới nhưng các tiết mục của cậu bé thường gượng gạo, thiếu cảm xúc vì không được hát ca khúc đúng độ tuổi. Chưa kể, phần lời mới cũng bị thô và không hòa hợp với giai điệu bài hát.

Theo zing.vn

Xem tiếp :

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục xin gửi về:
bientap@2isao.com

loading...