Tin mới
3
Thế giới lãng phí một tỷ bữa ăn mỗi ngày
Báo cáo mới nhất của Liên Hợp Quốc cho thấy năm 2022, thế giới lãng phí 1,05 tỷ tấn thức ăn, tương đương 1/5 lượng thực phẩm trong khi 800 triệu người đang chịu đói
5
Nuôi búp bê làm con
Thay vì kết hôn hay làm mẹ, nhiều phụ nữ ở Trung Quốc gia nhập cộng đồng nuôi búp bê làm con vì thấy không phiền phức và tốn kém như nuôi một đứa trẻ
Ảnh

sunwin | sunwin

Thế giới lãng phí một tỷ bữa ăn mỗi ngày

Báo cáo mới nhất của Liên Hợp Quốc cho thấy năm 2022, thế giới lãng phí 1,05 tỷ tấn thức ăn, tương đương 1/5 lượng thực phẩm trong khi 800 triệu người đang chịu đói

10X "sở trường ăn - chơi - ngủ" nhất tuần Olympia với 270 điểm

Đăng bởi Tôi Là Sao | 2018-03-18 03:03

Cuộc thi "Đường lên đỉnh Olympia" tuần thứ ba, tháng một, quý III khiến khán giả hồi hộp tới phút cuối khi khoảng cách giữa thí sinh về nhất và nhì chỉ là 10 điểm.

Sau cuộc thi Đường lên đỉnh Olympia tuần ba, tháng một, quý III, hai gương mặt cuối cùng có tấm vé đi vào thi tháng sẽ lộ diện. Cơ hội chia đều cho 4 chàng trai: Nguyễn Thành Nam (THPT Yên Dũng 2, Bắc Giang), Trương Tấn Dũng (THPT Trung Giã, Hà Nội), Lâm Nhựt Thịnh (THPT chuyên Lê Hồng Phong, TP.HCM) và Nguyễn Thế Hoàng (THPT Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng).

Nhựt Thịnh và Tấn Dũng là hai thí sinh chơi hay hơn cả, lần lượt đạt vị trí nhất, nhì trong "đoàn leo núi" chung cuộc. Đặc biệt, khoảng cách điểm số giữa hai chàng trai chỉ là 10 điểm.

Nam sinh THPT chuyên Lê Hồng Phong (TP.HCM) tự nhận sở trường của mình là ăn, chơi, ngủ và hậu đậu từ "trong trứng nước". Cậu có màn Khởi động xuất sắc nhất với 80 điểm ghi được cho 8/12 câu trả lời đúng. Lúc này, Thế Hoàng có 70 điểm, Tấn Dũng 60 điểm và Thành Nam 50 điểm.

10X 'so truong an - choi - ngu' nhat tuan Olympia voi 270 diem hinh anh 1
4 chàng trai tranh tài tại cuộc thi "Đường lên đỉnh Olympia" tuần ba, tháng một, quý III. Ảnh chụp màn hình.

Vòng thi Vượt chướng ngại vật chứng kiến sự bứt phá của Tấn Dũng khi nam sinh tìm ra ô từ khóa - Bóng đèn - khi hàng ngang gợi ý thứ hai chưa được lật mở. Cậu vươn lên dẫn đầu "đoàn leo núi" với 130 điểm, theo sau là Nhựt Thịnh 90 điểm, Thế Hoàng 70 điểm và Thành Nam 60 điểm.

Bốn chàng trai tận dụng khá tốt 4 cơ hội ghi điểm ở vòng thi Tăng tốc. Nhựt Thịnh lấy lại vị trí dẫn đầu với 230 điểm, Tấn Dũng bám đuổi rất sát với 220 điểm. Lúc này, Thành Nam có 160 điểm và Thế Hoàng 120 điểm.

Khán giả hồi hộp dõi theo vòng thi quyết định Về đích, với cơ hội lớn đoạt vòng chiếc vòng nguyệt quế vinh quang thuộc về Nhựt Thịnh và Tấn Dũng.

10X 'so truong an - choi - ngu' nhat tuan Olympia voi 270 diem hinh anh 2
Khoảnh khắc tới với vòng nguyệt quế của Nhựt Thịnh. Ảnh chụp màn hình.

Với chiến thuật hợp lý, Nhựt Thịnh ghi điểm số quyết định và về nhất với 270 điểm. Tấn Dũng chỉ kém Thịnh 10 điểm, về nhì đồng thời đoạt vé vào thi tháng với tư cách thí sinh có điểm nhì tuần cao nhất - 260 điểm.

Khán giả sẽ được gặp lại 4 chàng trai xuất sắc nhất Đường lên đỉnh Olympia tháng một, quý III trong chương trình sẽ lên sóng lúc 13h ngày 25/3 tới trên VTV3.

Đó là Nguyễn Trọng Nghĩa (THPT Kiến An, Hải Phòng) nhất tuần một với 325 điểm, Trần Nguyễn Nhất Tín (THPT Đức Linh, Bình Thuận) nhất tuần 2 với 300 điểm, Lâm Nhựt Thịnh (THPT chuyên Lê Hồng Phong, TP.HCM) nhất tuần 3 với 270 điểm và Trương Tấn Dũng (THPT Trung Giã, Hà Nội) nhì tuần cao nhất với 260 điểm.

10X 'so truong an - choi - ngu' nhat tuan Olympia voi 270 diem hinh anh 3
Từ trái qua: Trọng Nghĩa, Nhất Tín, Nhựt Thịnh và Tấn Dũng. Ảnh cắt từ clip.

Theo zing.vn

Xem tiếp :

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục xin gửi về:
bientap@2isao.com

loading...