Tin mới
1
Nghề làm đẹp cho người chết
Một ngày bình thường của Lưu Tam Tam là thức dậy lúc 5h sáng và đến nơi làm việc tại nhà tang lễ Tiêu Sơn ở Hàng Châu lúc 6h
Ảnh

sunwin | sunwin

Nghề làm đẹp cho người chết

Một ngày bình thường của Lưu Tam Tam là thức dậy lúc 5h sáng và đến nơi làm việc tại nhà tang lễ Tiêu Sơn ở Hàng Châu lúc 6h

10X hai lần thi "Đường lên đỉnh Olympia" mới được đeo vòng nguyệt quế

Đăng bởi Tôi Là Sao | 2017-12-24 06:12

Sau hai lần góp mặt tại "Đường lên đỉnh Olympia" năm 18, Trần Nhân Quyền lần đầu nở nụ cười hạnh phúc trên bục trao giải cho thí sinh giành giải nhất.

Tấm vé đầu tiên vào tranh tài ở quý II Đường lên đỉnh Olympia năm 18 thuộc về người giành giải nhất cuộc thi tháng 1, phát sóng chiều 24/12. Cơ hội được chia đều cho 4 chàng trai đã qua "thử lửa" ở cuộc thi tuần.

Đó là Trần Nhân Quyền (PT Liên cấp TH School, Hà Nội), Trần Nguyễn Hữu Thọ (THPT Chuyên Quốc học, Thừa Thiên - Huế), Võ Thanh Long (THPT Chuyên Lê Quý Đôn, Quảng Trị), Bùi Quang Huy (THPT Lý Thường Kiệt, Bình Thuận).

Ngay ở phần thi Khởi động, Nhân Quyền thể hiện thế mạnh nằm ở khả năng tính toán và tiếng Anh. Cậu có mở màn tốt nhất với 8/12 câu trả lời đúng, tạm dẫn đầu "đoàn leo núi" với 80 điểm. Theo sát là Hữu Thọ 70 điểm, Quang Huy 50 điểm và Thanh Long 40 điểm.

Nam sinh PT Liên cấp TH School (Hà Nội) tự tin đưa ra câu trả lời cho từ khóa Vượt chướng ngại vật gồm 10 chữ cái - Mạc Đĩnh Chi - chỉ khi ô hàng ngang gợi ý và góc hình ảnh đầu tiên được hé mở.

10X hai lan thi 'Duong len dinh Olympia' moi duoc deo vong nguyet que hinh anh 1
Xuất phát điểm có chút kém hơn 3 bạn chơi là chưa đoạt vòng nguyệt quế ở thi tuần, Trần Nhân Quyền đã chứng minh bản lĩnh ở cuộc thi tháng 1, quý II. Ảnh: Fanpage Đường lên đỉnh Olympia.

Óc suy luận nhanh nhạy mang về cho Nhân Quyền 70 điểm, tạo cách biệt điểm số khá lớn với 3 bạn chơi, ở mức 150 điểm. Lúc này, Hữu Thọ có 80 điểm, Quang Huy 50 điểm và Thanh Long 40 điểm.

Phong độ thi đấu vượt trội của Nhân Quyền được 3 bạn chơi đánh giá qua lời khen xuất sắc.

4 chàng trai tận dụng khá tốt cơ hội nâng cao điểm số ở phần thi Tăng tốc. Thứ tự điểm số của họ có chút thay đổi sau vòng thi này. Cụ thể, Nhân Quyền vẫn có ưu thế với 220 điểm, bám đuổi rất sát là Thanh Long 180 điểm, Hữu Thọ 140 điểm và Quang Huy 110 điểm.

Với lợi thế dẫn đầu sau 3 vòng thi, Nhân Quyền chọn gói Về đích an toàn 40 điểm. Nam sinh hoàn thành xuất sắc 3/3 câu hỏi, nâng cao điểm số lên mức 260 điểm.

Giây phút MC Diệp Chi xướng tên chủ nhân của vòng nguyệt quế cuộc thi tháng 1, quý II là Trần Nhân Quyền, nam sinh PT Liên cấp TH School (Hà Nội) không giấu được nụ cười hạnh phúc. Bởi lần thứ 2 góp mặt tại sân chơi Đường lên đỉnh Olympia, cậu mới được đội lên đầu chiếc vòng nguyệt quế vinh quang.

Kết quả chung cuộc của 3 thí sinh còn lại là Trần Nguyễn Hữu Thọ 200 điểm, Võ Thanh Long 145 điểm và Bùi Quang Huy 130 điểm.

Khán giả sẽ được gặp lại Nhân Quyền trong cuộc thi quý II, sẽ lên sóng VTV3 vào chiều 25/2/2018.

Theo zing.vn

Xem tiếp :

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục xin gửi về:
bientap@2isao.com

loading...