Tin mới
3
Thế giới lãng phí một tỷ bữa ăn mỗi ngày
Báo cáo mới nhất của Liên Hợp Quốc cho thấy năm 2022, thế giới lãng phí 1,05 tỷ tấn thức ăn, tương đương 1/5 lượng thực phẩm trong khi 800 triệu người đang chịu đói
5
Nuôi búp bê làm con
Thay vì kết hôn hay làm mẹ, nhiều phụ nữ ở Trung Quốc gia nhập cộng đồng nuôi búp bê làm con vì thấy không phiền phức và tốn kém như nuôi một đứa trẻ
Ảnh

sunwin | sunwin

Thế giới lãng phí một tỷ bữa ăn mỗi ngày

Báo cáo mới nhất của Liên Hợp Quốc cho thấy năm 2022, thế giới lãng phí 1,05 tỷ tấn thức ăn, tương đương 1/5 lượng thực phẩm trong khi 800 triệu người đang chịu đói

10X Đà Nẵng từng thi "Chinh phục" giành giải nhất tuần Olympia

Đăng bởi Tôi Là Sao | 2017-10-08 07:10

Nguyễn Hữu Quang Nhật (THPT Phan Châu Trinh, Đà Nẵng) giành vòng nguyệt quế cuộc thi tuần Olympia nhờ phong thái thi đấu điềm tĩnh, kiến thức chắc và phong phú.


Quang Nhật tạm dẫn đầu sau vòng thi Khởi động Đại diện THPT Phan Châu Trinh, Đà Nẵng trả lời đúng 6/12 câu hỏi Khởi động, tạm thời dẫn đầu "đoàn leo núi" cùng bạn chơi Ngọc Vinh với 60 điểm sau vòng thi đầu tiên.

Cuộc thi tuần 2, tháng 2, quý I Đường lên đỉnh Olympia năm 18, phát sóng chiều 8/10 có sự góp mặt của 4 chàng trai.

Đó là Nguyễn Hữu Quang Nhật (THPT Phan Châu Trinh, Đà Nẵng), Hoàng Thế Vũ (THPT An Dương, Hải Phòng), Hoàng An Thái (THPT Kim Liên, Hà Nội) và Trần Ngọc Vinh (THPT Xuân Lộc, Đồng Nai).

Ở phần giao lưu với MC đầu chương trình, Nguyễn Hữu Quang Nhật tiết lộ mình từng giành giải nhất tuần chương trình Chinh phục - sân chơi trí tuệ mà quán quân Olympia năm 16 và 17 Nhật Minh, Thanh Chương từng tham gia.

Phần thi khởi động khá tốt đem về cho Quang Nhật 60 điểm, tạm dẫn đầu "đoàn leo núi" cùng Ngọc Vinh. Xếp sau là An Thái 40 điểm và Thế Vũ 10 điểm.

Ô chướng ngại vật gồm 14 chữ cái gây khó khăn cho cả 4 chàng trai khi lần lượt An Thái, Thế Vũ, Quang Nhật, Ngọc Vinh không đưa ra câu trả lời đúng. Mẹ của thí sinh Thế Vũ chính là khán giả giúp giải từ khóa tuần này.

Kết thúc vòng thi thứ hai, Ngọc Vinh dẫn đầu với 100 điểm, Quang Nhật có 80 điểm, Thế Vũ và An Thái cùng sở hữu 40 điểm. 

10X Da Nang tung thi 'Chinh phuc' gianh giai nhat tuan Olympia hinh anh 1
Khoảnh khắc đến với vòng nguyệt quế cuộc thi tuần Olympia của Nguyễn Hữu Quang Nhật. Ảnh: Fanpage Đường lên đỉnh Olympia.

Các thí sinh tận dụng khá tốt cơ hội ghi điểm ở 4 câu hỏi thuộc lĩnh vực Logic, Danh nhân, Địa lý, Hiểu biết chung của phần thi Tăng tốc.

Sau phần thi thứ 3, Quang Nhật với 4/4 câu trả lời đúng và gần như nhanh nhất, giành lại vị trí dẫn đầu "đoàn leo núi" với 200 điểm. Phần thi Về đích hứa hẹn sự gay cấn khi có tới 3 thí sinh nắm giữ số điểm 150 là Thế Vũ, An Thái và Ngọc Vinh.

Là thí sinh đang có lợi thế điểm số, Quang Nhật lựa chọn gói câu hỏi Về đích an toàn 40 điểm. Nhờ kịp thay đổi câu trả lời ở giây cuối cùng cho câu hỏi trị giá 20 điểm, cùng 10 điểm ghi được trước đó, nam sinh Đà Nẵng củng cố vị trí dẫn đầu với 220 điểm.


Quang Nhật ghi được 30/40 điểm ở gói Về đích Nhờ kịp thời thay đổi câu trả lời ở giây cuối cùng, nam sinh Đà Nẵng ghi thêm 20 điểm, cùng 10 điểm ghi được trước đó, củng cố vị trí dẫn đầu ở vòng thi Về đích.

Cục diện trận đấu trở nên khó đoán khi thí sinh An Thái bứt phá với gói 60 điểm. 10X tận dụng câu hỏi tiếng Anh trị giá 30 điểm và ngôi sao hy vọng, ghi được 60 điểm quan trọng, san bằng điểm số 220 với Quang Nhật.

Tuy nhiên, nhờ sự bình tĩnh và kiến thức tốt, đại diện THPT Phan Châu Trinh (Đà Nẵng) giành quyền trả lời ở câu hỏi thuộc gói Về đích của Ngọc Vinh, ghi thêm 10 điểm quyết định.

Kết quả chung cuộc, Quang Nhật giành vòng nguyệt quế với 230 điểm, An Thái có 220 điểm, Ngọc Vinh 180 điểm và Thế Vũ 145 điểm.

Khán giả sẽ được gặp lại Nguyễn Hữu Quang Nhật ở cuộc thi tháng 2, quý I, Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 18, sẽ lên sóng vào chiều 22/10 tới.

Theo zing.vn

Xem tiếp :

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục xin gửi về:
bientap@2isao.com

loading...