Tin mới
1
Nuôi búp bê làm con
Thay vì kết hôn hay làm mẹ, nhiều phụ nữ ở Trung Quốc gia nhập cộng đồng nuôi búp bê làm con vì thấy không phiền phức và tốn kém như nuôi một đứa trẻ
Ảnh

sunwin | sunwin

Nuôi búp bê làm con

Thay vì kết hôn hay làm mẹ, nhiều phụ nữ ở Trung Quốc gia nhập cộng đồng nuôi búp bê làm con vì thấy không phiền phức và tốn kém như nuôi một đứa trẻ

100 cặp đôi ở Sài Gòn tổ chức đám cưới tập thể vào ngày Quốc Khánh

Đăng bởi Tôi Là Sao | 2017-09-02 02:09

Hôm nay ngày 2/9, tại TP.HCM đã diễn ra lễ tổ chức đám cưới cho 100 cặp đôi uyên ương có hoàn cảnh khó khăn, là công nhân sinh sống ở các tỉnh thành lân cận trong phút giây mừng đại lễ 2/9.


Các cặp đôi trong trang phục áo dài truyền thống, cầm cờ Tổ Quốc và tiến hành tổ chức đám cưới ngay trong ngày Quốc Khánh 2/9.


Những cặp đôi tham gia có thành tích tốt trong công việc, hoàn cảnh khó khăn, nhiều năm sinh sống chưa có điều kiện tổ chức đám cưới.


Cô dâu cười rạng rỡ trong ngày đặc biệt.


Ban tổ chức gắn huy hiệu Thành phố cho các đôi uyên ương.


Chị Trần Thị Trọn,  sống tại Củ Chi, TP.HCM cho biết, “Tôi rất xúc động vì 8 năm qua trên danh nghĩa vợ chồng mà chưa được tổ chức đám cưới, hôm nay đã thành hiện thực. Hiện vợ chồng tôi đã có một con 8 tuổi”.


Các cặp vợ chồng tiến hành dâng hoa lên tượng đài Bác Hồ.


Ông Dương Ngọc Tuấn - Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ Thanh niên công nhân cho biết, tham gia chương trình, các cặp uyên ương sẽ nhận một số quà cưới có giá trị như: Một bàn tiệc cưới trị giá 5 triệu đồng, một cặp nhẫn cưới, thẻ khám bệnh miễn phí 1 năm, ảnh cưới và album cưới trị giá 1.500.000 đồng/bộ...


Các cặp vợ chồng đạp xe diễu hành.


Chương trình nhằm tôn vinh nét đẹp truyền thống, giữ gìn văn hóa trong phong tục cưới Việt Nam. Ngoài ra còn tạo sự lạc quan trong cuộc sống, công việc, cũng như gắn kết đồng hành cùng với các thanh niên công nhân trên mọi nẻo đường.

Theo thethaovanhoa.vn

Xem tiếp :

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục xin gửi về:
bientap@2isao.com

loading...


Viết bình luận