Tin mới
3
'Chiến binh' 4 tuổi vượt qua ung thư
Bé Cơ, 4 tuổi, trải qua 8 tháng chiến đấu với bệnh ung thư nguyên bào thần kinh giai đoạn 4 di căn, nay hồi phục kỳ diệu sau ca ghép tế bào gốc
5
Nước biển đổi màu đỏ
Nước biển ở thị trấn Thiên Cầm và xã Cẩm Nhượng, huyện Cẩm Xuyên đổi màu đỏ, nhà chức trách lý giải do biển động, sóng cuốn tảo vào bờ.
Ảnh
Bản làng tan hoang sau lũ quét
Hàng chục ngôi nhà ở xã Hồ Bốn, huyện Mù Cang Chải bị lũ quét cuốn sập, đường sá ngập đất đá, quốc lộ chia cắt

sunwin | sunwin

'Chiến binh' 4 tuổi vượt qua ung thư

Bé Cơ, 4 tuổi, trải qua 8 tháng chiến đấu với bệnh ung thư nguyên bào thần kinh giai đoạn 4 di căn, nay hồi phục kỳ diệu sau ca ghép tế bào gốc

100 cảnh sát đột kích sòng bài của giang hồ Sài Gòn

Đăng bởi Tôi Là Sao | 2015-05-11 10:05

Sòng bài của "đại ca" có tiền án, nhiễm HIV quy tụ nhiều giang hồ ở Sài Gòn đến sát phạt. Mỗi ván, các nghi can ăn thua hàng chục triệu đồng.

Ngày 10/5, Đội 5, Phòng cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (PC45) Công an TP HCM cho biết, đã chuyển 71 nghi can cùng nhiều tang vật cho công an quận Bình Thạnh điều tra về hành vi Đánh bạc và Tổ chức đánh bạc.

Theo tài liệu điều tra, cách đây vài tháng, Nguyễn Hoàng Kiệt (45 tuổi, còn gọi là Cu "đĩ") xây "đại bản doanh" cho các con bạc sát phạt nhau. Qua xác minh, công an Bình Thạnh phát hiện sòng bài nằm trong xóm Sở Thùng (phường 13, quận Bình Thạnh), quy tụ nhiều giang hồ có tiền án tiền sự ở Sài Gòn.  

100 cảnh sát đột kích sòng bài của giang hồ Sài Gòn
71 nghi can bị công an bắt giữ. Ảnh: Khánh Trung.

Sau một thời gian nắm tình hình, vào 15h ngày 9/5, hơn 100 trinh sát Phòng PC45 phối hợp Trung đoàn Cảnh sát cơ động và công an quận Bình Thạnh chia thành nhiều mũi bao vây hẻm 348 đường Phan Văn Trị (phường 13) bắt quả tang 71 người đang chơi đá gà, lắc tài xỉu…

Tang vật thu giữ gần 130 triệu đồng, 4.000 USD, 77 xe gắn máy, 4 camera, 3 mã tấu và kiếm Nhật… Tại cơ quan điều tra, các nghi can khai sòng bạc này hoạt động khoảng 1 năm nay. 

Hàng ngày Cu “đĩ” cho các con bạc thuê chỗ lắc tài xỉu với giá 1 triệu đồng/giờ. Mỗi “ca” hoạt động 3 giờ, sau đó giao lại cho nhóm khác chơi. Ngoài tiền thuê đất ra, khi người cầm cái “bão” (ăn hết tiền đặt cược trong ván) thì chia cho Kiệt 50%. 

"Ông trùm" này thuê Trần Văn Lộc (40 tuổi, ở quận 8) giá 600.000-700.000 đồng/ngày để làm trọng tài và Nguyễn Hữu Dũng (43 tuổi, ở quận Bình Thạnh) làm thủ quỹ. 

100 cảnh sát đột kích sòng bài của giang hồ Sài Gòn
Số tiền tang vật công an thu được trong sòng bài. Ảnh: Khánh Trung.

Mỗi ngày, trường gà tổ chức từ 2 đến 10 độ, tổng mức cá cược ghi trong sổ và “đá” bên ngoài khoảng 50 triệu. 

Kiệt giao cho Nguyễn Trọng Thành (43 tuổi, ngụ quận Gò Vấp) trực tiếp thu xâu 5-10%. Nếu có ai chơi gian lận hoặc gây sự, lập tức Cu “đĩ” mang mã tấu ra giải quyết.

Theo cơ quan công an,  Hoàng Kiệt có tiền án về tội Cướp tài sản, Mua bán trái phép chất ma túy… Người này đi tù từ năm 14 tuổi, bị nghiện ma túy, nhiễm HIV.

Cách đây vài năm Cu “đĩ” ra tù, rồi mua mảnh đất 2.000 m2 của Huỳnh Kim Lệ (50 tuổi), một giang hồ có số má ở Sở Thùng, hành nghề cho vay nặng lãi và đòi nợ thuê.

Thời điểm này, giới giang hồ tung tin anh ta “rửa tay gác kiếm” bằng việc nuôi heo lấy tiền xây nhà tang lễ 2.000 m2 để hỏa táng những người bị nhiễm HIV qua đời. 

Tuy nhiên, đây chỉ là bình phong để Cu “đĩ” qua mặt công an. Bên trong khu đất, Kiệt cho xây một căn phòng rộng 30 m2 để ở, lắp đặt đặt hệ thống camera an ninh trên cây theo dõi nhất cử nhất động của các con bạc.

Ngoài ra, trong khu vực đá gà, lắc tài xỉu rộng khoảng 200 m2, Kiệt cho che bạt kín để không ai nhìn thấy. Mỗi ngày ở đây có khoảng 70 - 80 người tụ tập sát phạt, trong đó phần lớn là dân giang hồ. Các con bạc được phục vụ ăn uống tại chỗ và vay "nóng" nếu cháy túi. 

100 cảnh sát đột kích sòng bài của giang hồ Sài Gòn
Hệ thống camera cảnh giới ở tổ hợp cờ bạc. Ảnh: Khánh Trung.

Theo Zing.vn

Xem tiếp :

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục xin gửi về:
bientap@2isao.com

loading...


Viết bình luận