Tin mới
4
Nhiều người trẻ xóa TikTok
TikTok được đánh giá đang đối mặt vấn đề nghiêm trọng khi người trẻ bắt đầu chán ứng dụng và tốc độ tăng trưởng đi xuống.
Ảnh
iPhone 4 từng bị chê cười khi chưa ra mắt
Khi những hình ảnh đầu tiên của iPhone 4 được tiết lộ đầu năm 2010, nhiều người khẳng định đó không phải thiết kế chính thức của sản phẩm vì quá xấu.

sunwin | sunwin

Nhiều người trẻ xóa TikTok

TikTok được đánh giá đang đối mặt vấn đề nghiêm trọng khi người trẻ bắt đầu chán ứng dụng và tốc độ tăng trưởng đi xuống.

10 cái tên quyền lực nhất làng công nghệ 2015

Đăng bởi Tôi Là Sao | 2015-12-06 11:12

Trang tin Business Insider mới đây vừa công bố danh sách 50 người quyền lực nhất thế giới, và kết quả không quá bất ngờ: Gần 30% là những vị CEO và các nhà sáng chế có tầm ảnh hưởng sâu rộng trong giới công nghệ nói chung.

Để có được danh sách này, hơn 100 nhân vật nổi tiếng trong các lĩnh vực kinh doanh, chính trị, giải trí và công nghệ đã được tổng hợp và đánh giá trên nhiều khía cạnh, từ đóng góp cho nhân loại đến những thành tựu xuất chúng trong thời gian qua. Dưới đây là một vài cái tên nổi bật nhất thuộc lĩnh vực công nghệ đang từng ngày thay đổi thế giới.

10. Satya Nadella


Chức vụ: CEO tập đoàn Microsoft
Quốc gia: Mỹ
Tuổi: 48

Kể từ khi trở thành CEO thứ 3 của Microsoft vào năm ngoái, Satya Nadella khá bận rộn với nhiệm vụ đưa công ty công nghệ này trở lại đỉnh cao trước đó. Dù vẫn là một gã khổng lồ khi thu về 95 tỷ USD doanh thu, Microsoft vẫn chưa thể trở lại đỉnh vinh quang như cuối thế kỷ 20. Và Nadella, một chiến binh kỳ cựu của Microsoft trong hơn 20 năm, đã giúp công ty này có những bước chuyển mình đáng ghi nhận chỉ trong thời gian ngắn.

Ông cho ra mắt thành công Windows 10, một cú nổ lớn thu hút hơn 110 triệu người sử dụng trong 3 tháng. Chưa hết, chính sách mềm mỏng với chủ trương thêm bạn bớt thù của Nadella cũng giúp Microsoft có thêm 2 đồng minh trước đó từng là đối thủ cạnh tranh khốc liệt – Salesforce và Oracle. Vị CEO này cũng tỏ ra khá nhanh nhạy khi đưa Microsoft tham gia vào “cơn lốc” IoT (Internet of Things) với dịch vụ đám mây và phân tích thông tin sử dụng nền tảng dữ liệu mới. Ngoài ra, với tính cách mềm mỏng và tế nhị của người Ấn Độ, Nadella vẫn được các nhân viên dành nhiều thiện cảm dù từng đưa ra quyết định cắt giảm nhân sự lớn nhất trong lịch sử, nhằm nỗ lực tái cấu trúc sau thất bại của việc tấn công thị trường smartphone.
 
9. Elon Musk


Chức vụ: CEO công ty Tesla Motors và tập đoàn SpaceX
Quốc gia: Mỹ
Tuổi: 44

Dù kiếm được hàng tỷ USD nhờ kinh doanh, Elon Musk từng tuyên bố mình không quan tâm tới việc kiếm tiền, và những thứ ông đang làm đơn thuần chỉ là theo đuổi mục tiêu của bản thân. Một mình ông đã thành lập và đầu tư cho 18 công ty hiện vẫn đang hoạt động, trong đó phải kể đến 2 cái tên lẫy lừng nhất nhì làng công nghệ Mỹ: Tesla Motors và SpaceX. 2015 là một năm đáng nhớ với cả 2 công ty này khi cho ra mắt mẫu xe điện Tesla Model X vào tháng 9, đồng thời tiến hành phóng tên lửa Falcon 9 (và hạ cánh thất bại) hồi tháng 6. Có không ít dự đoán cho sự ra mắt của mẫu xe sedan Model 3 của Tesla vào tháng 3/2016, cùng với đó là kế hoạch phóng một tên lửa khác của SpaceX nhằm vận chuyển hàng tiếp tế cho các phi hành gia trên trạm ISS vào tháng 12/2015.

Đồng sáng lập mô hình cổng thanh toán trực tuyến PayPal vào cuối những năm 90, Musk đang sở hữu khối tài sản kếch xù 11 tỷ USD và vẫn không ngừng tăng lên. Điều kiện kinh tế dư dả cũng giúp Musk thêm tự tin "rút ví" cho những thử nghiệm công nghệ táo bạo và phức tạp nhất. Vào tháng 1/2015, ông từng thông báo trên Twitter sẽ cho xây dựng khoảng 8 km đường chạy cho sáng kiến Hyperloop, sau đó sẽ mời sinh viên và các công ty đến dùng thử hệ thống giao thông tốc độ cao này. Trong năm nay, ông cũng quyên tặng 10 triệu USD cho Học viện Tương lai đời sống nhằm đảm bảo sự an toàn cũng như lợi ích của nhân loại trước sự bành trướng của trí tuệ nhân tạo.
 
8. Larry Ellison


Chức vụ: Sáng lập kiêm Chủ tịch tập đoàn Oracle
Quốc gia: Mỹ
Tuổi: 71

Dù đã thôi giữ chức vụ CEO của Oracle vào năm ngoái nhưng dường như ngài Ellison, tỷ phú kiêm nhà sáng lập tập đoàn công nghệ này, vẫn không hề tỏ ra mất phong độ. Hiện tại, người đàn ông 71 tuổi này vẫn đang là Chủ tịch kiêm CTO (giám đốc công nghệ) của công ty phần mềm và nền tảng dữ liệu trị giá 38 tỷ USD. Cũng trong năm nay, Ellison từng tuyên bố sẽ đưa Oracle dẫn đầu các nhà cung cấp sản phẩm và dịch vụ điện toán đám mây.

Ellison cũng là gương mặt thường xuyên xuất hiện trong danh sách 10 người giàu nhất thế giới với khối tài sản khổng lồ 50 tỷ USD, chưa kể đến danh mục bất động sản trải rộng trên toàn cầu. Dự án bên lề mới nhất của ông nhằm "phục hưng" nền quần vợt Mỹ thông qua việc đầu tư vào Indian Wells - vốn là giải quần vợt uy tín nhất nhì chỉ sau Grand Slam, đồng thời cũng là nhà tài trợ chính cho Hiệp hội Quần vợt Intercollegiate của Mỹ. Bên cạnh thú vui chèo thuyền, Ellison tỏ ra khá quyết tâm khôi phục nền quần vợt trở thành môn thể thao vua tại Mỹ và có sức ảnh hưởng trên toàn cầu.
 
7. Tim Cook


Chức vụ: CEO tập đoàn Apple
Quốc gia: Mỹ
Tuổi: 54

Là người cầm trịch công ty giá trị nhất hành tinh Apple (trị giá 645 tỷ USD), CEO Tim Cook đã biến năm 2015 trở thành giai đoạn rực rỡ nhất trong sự nghiệp. Thành công này một phần đến từ Apple Music, dịch vụ âm nhạc trực tuyến mới ra mắt tháng 6/2015 của Apple. Chỉ sau 4 tháng, Apple Music đã chạm mốc 6,5 triệu người dùng mất phí và 8,5 triệu người dùng dịch vụ dùng thử miễn phí. Trong khi đó, sản phẩm chủ đạo của Apple - dòng điện thoại iPhone - vẫn chưa bao giờ ngừng gây sốt. Tại sự kiện mùa thu thường niên của Apple năm nay, CEO Tim Cook đã tiết lộ 2 sản phẩm mới iPhone 6S và iPhone 6S Plus. Sau đó không lâu, bộ đôi này đã khiến cả thế giới "điên đảo" khi bán hết sạch 13 triệu máy chỉ trong vài ngày, ung dung phá vỡ kỷ lục của chính mình năm ngoái. 

Gần đây, ông cũng úp mở về việc sẽ mang đến "một sự thay đổi kinh ngạc trong ngành công nghiệp ô tô", khiến không ít người đón chờ sự ra đời của Apple Car, một sản phẩm ô tô hứa hẹn sẽ gây bùng nổ không kém iPhone. Trong năm nay, Cook cũng vinh dự nhận Giải thưởng Tầm nhìn về Chiến dịch Nhân quyền khi có bài phát biểu sâu sắc về quyết định công khai giới tính: "Với những người chưa sẵn sàng bước ra, tôi muốn cho họ mượn những lời này để có thêm dũng khí".
 
6. Jack Ma


Chức vụ: Sáng lập kiêm CEO tập đoàn Alibaba
Country: Trung Quốc
Tuổi: 51

Là người giàu thứ 2 ở Trung Quốc, Jack Ma cũng là sáng lập viên kiêm CEO của tập đoàn thương mại điện tử (TMĐT) Alibaba. Đây cũng là công ty TMĐT phá vỡ mọi kỷ lục thế giới khi cán đích 25 tỷ USD trong đợt IPO (phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng) năm 2014. Tuy nhiên, hậu IPO, sức tăng trưởng ngoạn mục của Alibaba trước đây lại có phần chững lại. Thậm chí trong suốt năm 2015, cổ phiếu của công ty liên tục giảm và tính đến tháng 11/2015, 25% giá trị cổ phiếu đã "không cánh mà bay". Nguyên nhân hầu hết đến từ tốc độ tăng trưởng chậm chạp của nền kinh tế Trung Quốc và những lùm xùm xung quanh vụ kiện hàng giả trên nền tảng TMĐT của Alibaba tại Mỹ.

Dù vậy, người đàn ông nhỏ thó nắm trong tay khối tài sản khổng lồ 25,6 tỷ USD này vẫn không hề tỏ ra lo lắng. Bởi Alibaba vẫn chưa hề đánh mất vị trí trên thương trường khi vẫn là một trong những thị trường lớn nhất thế giới. Thậm chí, Jack Ma còn cho rằng những lo ngại về tình hình kinh tế của Trung Quốc chẳng khác nào... lo bò trắng răng. Trên thực tế, ông luôn vững tin rằng Trung Quốc đang trong giai đoạn chuyển dịch kinh tế, và bản thân ông sẽ hết mình hỗ trợ cho đến khi "con rồng" tìm lại phong độ.
 
5. Sergey Brin


Chức vụ: Đồng sáng lập kiêm Chủ tịch tập đoàn Alphabet
Quốc gia: Mỹ
Tuổi: 42

Cùng với đồng sáng lập viên Larry Page, Sergey Brin đã hoàn thành công cuộc tái cơ cấu khổng lồ của Google được công bố vào tháng 8/2015. Động thái này biến Google trở thành công ty con của công ty cổ phần Alphabet do Brin làm Chủ tịch và Page làm CEO. Tất cả các dự án khác dưới trướng Google trước đây như Nest và Google X hiện đều thuộc quản lý của Alphabet. Việc tái cấu trúc đã giải phóng bộ đôi sáng lập này khỏi "mớ bòng bong" khi phải quản lý một loạt các công ty nhỏ. Thay vào đó, họ sẽ có nhiều thời gian tập trung vào các dự án và ý tưởng mang tính đột phá hơn.

Với tài năng dị biệt cùng bộ óc tưởng tượng phong phú, Sergey Brin đã cùng Google X hiện thực hóa ý tưởng ngôi nhà tự động hóa và xe không người lái. Vốn là dân di cư từ Nga đến Mỹ từ khi còn là một đứa trẻ, Brin gặp Page vào năm 1995 tại Đại học Stanford, nơi cả 2 đang theo đuổi tấm bằng tiến sĩ. Khi 2 ý tưởng lớn gặp nhau, họ thành lập Google chỉ 3 năm sau khi kết thân và ở thời điểm hiện tại, mỗi người đã có trong tay khối tài sản trị giá khoảng 40 tỷ USD.
 
4. Mark Zuckerberg


Chức vụ: Sáng lập kiên CEO công ty Facebook
Quốc gia: Mỹ
Tuổi: 31

2015 cũng là một năm thành công rực rỡ của Facebook. Vào tháng 5, công ty công nghệ thực tế ảo Oculus VR thuộc sở hữu của Facebook đã có thông báo gây chấn động: Hãng này sẽ chính thức cho ra mắt chiếc kính thực tế ảo Oculus Rift vào năm sau. Vài tháng sau đó, Facebook cũng thông báo lần đầu tiên chạm ngưỡng 1 tỷ người dùng và 8 tỷ lượt xem video mỗi ngày. Mức tăng trưởng ngoạn mục này đã giúp nâng giá cổ phiếu của Facebook lên tới 40% vào tháng 11/2015, giúp CEO Mark Zuckerberg nâng tổng giá trị tài sản lên 47,6 tỷ USD.

Chàng trai tài năng này cũng rất tích cực tham gia các hoạt động cộng đồng khi đầu tư hàng trăm triệu USD cho Startup:Education, một tổ chức phi lợi nhuận do anh cùng vợ Priscilla Chan sáng lập vào năm 2010 với mục tiêu phát triển hệ thống trường học tại Vùng Vịnh. Sau khi vui mừng tiết lộ về việc sắp trở thành ông bố tương lai vào tháng 7, cặp đôi này đã lên kế hoạch mở ngôi trường K-12, một trường tư thuộc tổ chức Startup:Education ở Palo Alto, Mỹ vào tháng 8/2016. Trường học được lập ra với mục đích tạo điều kiện cho các em học sinh nghèo được đi học không mất phí, cam kết cung cấp đầy đủ chế độ y tế và giáo dục cho các em từ giai đoạn sơ sinh đến khi trưởng thành.
 
3. Larry Page


Chức vụ: Đồng sáng lập kiêm CEO tập đoàn Alphabet
Quốc gia: Mỹ
Tuổi: 42

Trong năm nay, dù khá im hơi lặng tiếng nhưng Larry Page vẫn có một cuộc đại tu lớn chưa từng có trong nội bộ Google. Thông báo với giới truyền thông về quá trình tái cơ cấu Google, cùng với người bạn thân Sergey Brin, Larry Page đồng sáng lập Alphabet, công ty mẹ của Google cùng nhiều công ty nhỏ khác như Nest, Calico và dự án Google X. Nhường lại vị trí CEO Google cho người kế nhiệm Sundar Pichai, Page chuyển sang làm CEO cho Alphabet. Cuộc đại tu này chính thức hoàn thiện vào tháng 10/2015, và Page thậm chí còn thay đổi cả khẩu hiệu nổi tiếng của Google từ "Đừng làm ác quỷ" (Don’t be evil) thành "Hãy làm điều đúng" (Do the right thing).

Đồng sáng lập Google vào năm 1998 với Sergey Brin, người đang giữ chức vụ Chủ tịch Alphabet, cả 2 người bạn nối khố này đều đang sở hữu khối tài sản tương đương 40 tỷ USD mỗi người. Bộ đôi ăn ý này nảy ra ý tưởng tạo nên một công cụ tìm kiếm khi cùng nghiên cứu một dự án tại Đại học Stanford. Sau này, ý tưởng đó đã biến Google thành một trong những công ty có giá trị lớn nhất thế giới. Ngoài cỗ máy tìm kiếm kinh điển, công ty này còn nhăm nhe bước chân vào lĩnh vực tự động hóa khi nghiên cứu sản xuất robot, đặc biệt là công nghệ xe không người lái.
 
2. Jeff Bezos


Chức vụ: CEO công ty Amazon.com
Quốc gia: Mỹ
Tuổi: 51

Không ai có thể phủ nhận rằng Amazon.com chính là một siêu cường TMĐT. Trong năm tài chính 2014, Amazon thu về 89 tỷ USD doanh thu nhưng lỗ ròng tới 241,1 triệu USD. Tuy nhiên, CEO Jeff Bezos lại khiến giới đầu tư lẫn chuyên gia kinh ngạc khi tuyên bố lãi 92 triệu USD cùng giá cổ phiếu tăng 18% trong buổi báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh QII/2015 của công ty hồi tháng 7. Nhờ sự bứt phá về giá cổ phiếu, Bezos đã ung dung đút túi 7 tỷ USD chỉ trong vòng 45 phút, nâng tổng giá trị tài sản lên 55 tỷ USD. Bỏ ngoài tai mọi thông tin tiêu cực từ phía truyền thông hồi tháng 8 khi cho rằng Amazon là nơi có điều kiện làm việc tồi tệ nhất, Bezos vẫn không ngừng đưa Amazon trèo lên nấc thang mới.

Trong năm nay, Bezos chú trọng phát triển chi nhánh điện toán đám mây Amazon Web Services, công bố kế hoạch giao hàng tốc độ cao bằng máy bay không người lái, đồng thời mở cửa hàng Amazon đầu tiên tại Seattle. Cá nhân Bezos cũng sở hữu công ty không gian Blue Origin mới đây vừa phóng thành công tàu vũ trụ đầu tiên. Đây chính là viên gạch đầu tiên cho tham vọng chinh phục vũ trụ của Bezos, mở đường cho kế hoạch phóng tên lửa có người lái trong thập kỷ tới.
 
1. Bill Gates


Chức vụ: Đồng Chủ tịch Quỹ Bill & Melinda Gates
Quốc gia: Mỹ
Tuổi: 60

Cùng với người bạn thời thơ ấu Paul Allen, Bill Gates sáng lập công ty Microsoft vào năm 1975, sau này đã trở thành biểu tượng trong làng công nghệ. Bill Gates nhờ đó cũng trở thành người giàu nhất thế giới với tổng tài sản trị giá 87,3 tỷ USD. Dù đã chính thức tạm dừng sự nghiệp tại Microsoft từ năm 2008 nhưng Bill Gates vẫn có một vị trí trong ban giám đốc công ty. Thay vào đó, ông tự nguyện gắn mình với sứ mệnh làm từ thiện cao cả cùng vợ, bà Melinda Gates. Ông cùng vợ lập nên Quỹ Bill & Melinda Gates vào năm 2000, tổ chức từ thiện lớn nhất thế giới với mục đích nâng cao chăm sóc y tế và giảm nghèo đói trên toàn cầu, đồng thời tăng cơ hội học tập và tiếp cận công nghệ thông tin tại Mỹ.

Kể từ đó đến nay, tổ chức này đã dành tặng tổng cộng 34,5 tỷ USD cho nhiều lĩnh vực, bao gồm nghiên cứu phương pháp phòng ngừa HIV/AIDS, sốt rét và nhiều bệnh truyền nhiễm khác. Tổ chức cũng hỗ trợ phát triển nông nghiệp, cứu trợ khẩn cấp, thư viện toàn cầu, giáo dục và tình trạng nghèo đô thị. Cùng người bạn lâu năm là huyền thoại đầu tư Warren Buffett, Bill Gates khởi động chiến dịch Giving Pledge, khuyến khích các tỷ phú quyên tặng ít nhất một nửa tài sản cho các quỹ từ thiện. Hiện tại đã có 135 nhà tài phiệt tham gia.

Theo Trí thức trẻ

Xem tiếp :

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục xin gửi về:
bientap@2isao.com

loading...


Viết bình luận