Tin mới
1
Nam sinh tử vong dưới hố công trình
Nhóm học sinh trường THCS Đông Hương rủ nhau ra hồ nước đang xây dựng chơi đùa, hai bé xuống tắm thì sa vào hố sâu khiến một em tử nạn
5
'Chiến binh' 4 tuổi vượt qua ung thư
Bé Cơ, 4 tuổi, trải qua 8 tháng chiến đấu với bệnh ung thư nguyên bào thần kinh giai đoạn 4 di căn, nay hồi phục kỳ diệu sau ca ghép tế bào gốc
Ảnh
Bản làng tan hoang sau lũ quét
Hàng chục ngôi nhà ở xã Hồ Bốn, huyện Mù Cang Chải bị lũ quét cuốn sập, đường sá ngập đất đá, quốc lộ chia cắt

sunwin | sunwin

Nam sinh tử vong dưới hố công trình

Nhóm học sinh trường THCS Đông Hương rủ nhau ra hồ nước đang xây dựng chơi đùa, hai bé xuống tắm thì sa vào hố sâu khiến một em tử nạn

10 bệnh nhân cách ly ở Lào Cai âm tính với virus corona

Đăng bởi Tôi Là Sao | 2020-02-05 08:02
Tỉnh Lào Cai tiếp nhận 40 người Việt trở về từ Trung Quốc và đang cho cách ly tại trường Quân sự tỉnh. Trước đó, tỉnh này xác nhận 10 trường hợp âm tính với virus corona (nCoV).

Chiều 4/2, trao đổi với Zing.vn, ông Nguyễn Chí Hiền, Chánh văn phòng UBND tỉnh Lào Cai cho biết đơn vị đã tiếp nhận 40 người Việt trở về từ Trung Quốc và đang thực hiện việc cách ly các trường hợp này tại trường Quân sự tỉnh.

Hiện, các trường hợp này chưa có dấu hiệu sốt, ho hay biểu hiện của việc nhiễm bệnh nhưng do trở về từ vùng dịch nên tỉnh sẽ thực hiện cách ly trong vòng 14 ngày.

Trước đó, tỉnh Lào Cai đã tiếp nhận 19 trường hợp là người Việt Nam có biểu hiện bị sốt, gồm các trường hợp có tiền sử làm việc tại Trung Quốc hoặc tiếp xúc với người Trung Quốc. Địa phương lập tức tiến hành cách ly, điều trị tại Bệnh viện đa khoa tỉnh và tiến hành lấy mẫu xét nghiệm.

Tính đến ngày 3/2, trong số các trường hợp này có 10 người được xác nhận là âm tính với nCoV, 2 trường hợp đang chờ kết quả và số còn lại tiếp tục được cách ly, lấy mẫu xét nghiệm.

10 benh nhan cach ly o Lao Cai am tinh voi virus corona hinh anh 1 corona_zing.jpg
Tỉnh Lào Cai sẽ tiến hành cách ly những người Việt Nam trở về từ Trung Quốc trong vòng 14 ngày tại trường Quân sự tỉnh. Ảnh minh họa: Hồng Quang.

Theo ông Hiền, toàn bộ diện cách ly đều là những người Việt Nam, không có ai là người Trung Quốc. UBND tỉnh đã có thỏa thuận với phía Vân Nam (Trung Quốc) về việc trao trả những người Trung Quốc nhập cảnh vào Việt Nam trong thời gian xảy ra dịch bệnh.

Từ thời điểm đưa ra thỏa thuận, tỉnh tiếp nhận hơn 10.000 trường hợp là người Trung Quốc có ý định nhập cảnh vào Việt Nam. Đơn vị đã từ chối cấp giấy thông quan và trao trả về phía Trung Quốc.

Về điều kiện tại các cơ sở cách ly, đại diện UBND tỉnh Lào Cai cho biết trường quân sự tỉnh hiện có 246 giường có thể đủ điều kiện ở ngay, có khả năng bố trí bổ sung giường vào các khu nhà lên đến hơn 1.000 giường. Khu vực này dùng để cách ly những người trở về từ Trung Quốc nhưng không có biểu hiện sốt, thân nhiệt cao.

Tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lào Cai, khoa Truyền nhiễm bệnh viện hiện có 50 giường bệnh và có thể mở rộng đến 100 giường, trường hợp cần thiết sẽ dựng thêm nhà bạt dã chiến. Trường hợp cách ly và điều trị tại đây bao gồm những người có biểu hiện sốt, ho, nghi nhiễm bệnh.

Theo zing.vn

Xem tiếp :

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục xin gửi về:
bientap@2isao.com

loading...